1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

“Ngụy trang” 1500 viên ma túy tổng hợp trong... hộp sữa

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan công an, hai đối tượng Hà và Hải đã “ngụy trạng” 1500 viên ma túy tổng hợp trong hộp sữa và hộp máy điện thoại di động vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc về Nghệ An tiêu thụ.

Chiều 29/5, thông tin từ công an TP Vinh cho biết cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc về Nghệ An tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu 1500 viên ma túy tổng hợp.

Đầu tháng 5/2014, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP vinh phát hiện một đường dây mua bán ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc, ma túy từ các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương về Nghệ An tiêu thu do Phạm Trọng Hà (28 tuổi, trú tại khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh) cầm đầu.

Để chặt đứt đường dây này, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án 514T để đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Phạm Trọng Hà tại cơ quan công an

Đối tượng Phạm Trọng Hà tại cơ quan công an

1500 viên ma túy tổng hợp được ngụy trang trong hộp sữa và hộp điện thoại di động (Ảnh: Minh Tâm)
1500 viên ma túy tổng hợp được "ngụy trang" trong hộp sữa và hộp điện thoại di động (Ảnh: Minh Tâm)

Khoảng 10h sáng 28/5, tại khu vực đường tàu cắt ngang thuộc xã Nghi Liên (TP Vinh), lực lượng công an TP Vinh đã bắt quả tang Phạm Trọng Hà cùng đối tượng Trần Vũ Hải (trú tại khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) đang vận chuyển thuốc lắc từ Hải Phòng về Nghệ An.

Khám xét chiếc ô tô con mang BKS 31F-9574 lực lượng công an thu giữ 1500 viên ma túy tổng hợp (có trọng lượng gần 500g) được ngụy trang trong hộp sữa và hộp máy điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận mua thuốc lắc ở Hải Phòng với giá 100.000đ/1 viên mang về Nghệ An bán với giá gần gấp đôi. Khám xét nơi ở của Hà, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm một số tang vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an TP Vinh làm rõ, thời gian qua Hà “móc nối” với một số kẻ lập đường dây đưa thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp từ các tỉnh phía Bắc về cung cấp cho một số quán bar, karaoke trên địa bàn TP Vinh.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Duy