1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Ngụy trang 1.249 gói thuốc lá lậu vào thùng nhớt vẫn bị bắt

(Dân trí) - Chiều 4/11, lực lượng Công an xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt quả tang và tạm giữ đối tượng tên Trần Văn Hội (sinh năm 1970), cư ngụ tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vì có hành vi vận chuyển 1.249 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Thủ đoạn của Hội là dùng xe mô tô giả vờ người đi mua nhớt nhưng thực chất là nhét thuốc lá lậu vào 7 thùng đựng nhớt được mua từ biên giới Hồng Ngự mang về nông thôn tiêu thụ. Khám xét tang vật. Công an đã phát hiện 1.249 bao thuốc lá điếu được đối tượng buôn lậu chở trên xe gắn máy mang biển số 66 FA-0028 cất giấu trong các thùng nhớt củ 30 lít, trong đó có 500 bao thuốc hiệu Scott, 500 bao thuốc hiệu Nelson, 249 bao thuốc hiệu Ram.

Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng Hội đưa các gói thuốc vào can đựng nhớt
Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng Hội đưa các gói thuốc vào can đựng nhớt

Làm việc với Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, vì gia cảnh nghèo, thất nghiệp nên nảy sinh ý định buôn lậu để kiếm tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi, Hội được một số tay buôn lậu chuyên nghiệp chỉ dẫn rồi cung cấp phương tiện và tiền chỉ đường lên biên giới để vận chuyển hàng cấm, trong 2 tháng đi buôn Hội thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Đến ngày 4/11, trong lúc đưa hàng về tới tỉnh lộ 944 ngang xã An Thạnh Trung thì bị bắt.

Trước cơ quan điều tra, đối tượng Hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
Trước cơ quan điều tra, đối tượng Hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Trưởng Công an xã An Thạnh Trung Nguyễn Văn Luyện cho biết, gần đây dân buôn lậu vận chuyển hàng cấm qua địa bàn nông thôn khá phổ biến, đa phần đối tượng phạm tội dùng xe mô tô cũ và nghĩ ra thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che mắt lực lượng tuần tra. Từ đầu năm đến nay Công an xã đã ra quân bắt giữ nhiều tang vật cùng đối tượng buôn lậu giao Công an huyện Chợ Mới thụ lý hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Bảo Phong