1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Người phụ nữ tử vong nghi do bị người tình tẩm xăng thiêu sống

(Dân trí) - Do liên tục bị người tình hành hạ, chị B. đã yêu cầu chia tay. Lợi dụng sáng sớm lúc chị B. mở cửa bán hàng, một người đàn ông chạy tới ôm chặt rồi tẩm xăng thiêu sống cả hai.

Ngày 15/10, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Trần Thị B. (SN 1978, trú xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông)

Chị B. là một trong 4 nạn nhân trong vụ án xảy ra cách đây gần một tháng tại chính cửa hàng bán đồ ăn sáng của nạn nhân. Mặc dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng đến tối 14/10, chị B. đã tử vong và được gia đình đưa về nhà trong đêm.

Hiện trường vụ cháy khiến chị B. tử vong
Hiện trường vụ cháy khiến chị B. tử vong

Trước đó, rạng sáng 16/9, gia đình chị B. dậy mở cửa, chuẩn bị đồ để bán đồ ăn sáng thì bị Nguyễn Viết Hùng (SN 1973, trú thôn 2, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) vào nhà, ôm chặt, đổ xăng lên người cả hai rồi đốt lửa.

Trong lúc tự thiêu, Hùng ôm chặt và bịt miệng chị B. nên một lúc sau con gái và mẹ đẻ của nạn nhân mới phát hiện chạy ra cứu.

Sự việc khiến 4 người bị bỏng, trong đó chị B. và ông Hùng nguy kịch. Con gái và mẹ đẻ của chị B. cũng bị bỏng nặng, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, chị B. từng viết đơn cầu cứu gửi đến nhiều cơ quan chức năng vì hành vi côn đồ và hiếp dâm của đối tượng Hùng. Công an huyện Đắk R’lấp vào cuộc đưa chị đi giám định thương tật. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ tang vật của vụ việc chị bị tra tấn, đánh đập là 1 can xăng, can axít, bộ quần áo tẩm xăng…

Dương Phong