1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh

Người phụ nữ tử vong khi đang làm việc với đoàn liên ngành là do... bệnh lý?

(Dân trí) - Theo cơ quan điều tra, bà Bích chết do bệnh lý và không có yếu tố phạm tội nên quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Ngày 17/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án liên quan tới cái chết của bà Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1968 làm nghề thu mua củ mì tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu).

Người phụ nữ tử vong khi đang làm việc với đoàn liên ngành là do... bệnh lý? - 1
Số mì bà Bích thu mua.

Ngày 15/8/2018, đoàn kiểm tra liên ngành xã Tân Hội kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các điểm kinh doanh thu mua mì trên địa bàn xã Tân Hội. Đến nhà bà Nguyễn Thị Bích, do bà Bích cung cấp giấy phép kinh doanh không đúng tên và địa điểm thu mua củ mì nên tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản đối với bà Bích.

Trong lúc tổ kiểm tra đang tiến hành lập biên bản, bất ngờ bà Bích ngã xuống nền xi măng, đầu bị chảy máu và bất tỉnh. Thấy vậy, chồng bà Bích đuổi đánh những người trong đoàn kiểm tra liên ngành. Tiếp đó, gia đình đưa bà Bích đi bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định bà Bích tử vong trước khi vào viện.

Ngày 14/12/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Sau 1 năm điều tra vụ án, cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân chết của bà Bích là chảy máu lớn khoang dưới đáy não do bệnh lý bệnh xơ vỡ động mạch nuôi não mức độ nặng, không có việc phạm tội. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

 Xuân Duy