1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người nước ngoài giam giữ bạn gái Việt vì không cho về quê cùng

(Dân trí) - Kit (người Singapore) lừa M. vào khách sạn rồi đòi về quê M. ăn tết cùng gia đình. Do M. không đồng ý, Kit nhốt M. vào phòng rồi cố thủ, buộc lòng công an phải phá cửa phòng, ném bom khói vào khống chế Kit giải cứu M.

Ngày 31/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Eng Yuong Kit (sinh năm 1975, quốc tịch Singapore) 5 tháng 6 ngày tù giam về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Bị cáo Kit tại tòa
Bị cáo Kit tại tòa

Tháng 6/2015, M. quen Eng Yong Kit qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai sống với nhau như vợ chồng. Bản thân Kit biết rõ M. hành nghề gái mại dâm. Đến tháng 10/2015, M. chủ động chia tay Kit nhưng Kit không đồng ý và nhiều lần liên lạc nhưng M. không gặp mặt.

Ngày 24/10/2015, Kit qua Việt Nam tìm M. Do bị M. tránh mặt, Kit nhờ bạn liên lạc với M. để thỏa thuận mua bán dâm thì M. đồng ý.

Rạng sáng 31/1/2016, M. tới khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (quận 3) thuê phòng rồi hẹn khách đến. Người này nhắn tin cho Kit biết số phòng để đến gặp M.

Tại đây, Kit và M. đã nói chuyện và quan hệ với nhau. Đến tối hôm sau, Kit nói muốn về Bạc Liêu ăn tết với gia đình M. và qua tết sẽ chia tay. Nếu M. không đồng ý thì Kit sẽ báo gia đình M. biết chuyện hành nghề bán dâm. M. giả vờ đồng ý rồi tìm cách bỏ trốn.

Khuya ngày 2/2/2016, Kit và M. xuống trả phòng để đi Bạc Liêu. Khi ở thang máy, M. nói không muốn cùng Kit về quê rồi định chạy trốn nhưng bị Kit kéo lại, lôi lên phòng nhốt, không cho ai vào.

Nhận được tin báo, công an và Lãnh sự quán Singapore tại TPHCM đến động viên, thuyết phục Kit mở cửa nhưng Kit vẫn không chấp hành. Đến sáng, công an phải phá cửa phòng, ném trái nổ (bom khói) rồi xông vào khống chế, bắt giữ Kit, giải cứu cho M.

Xuân Duy