1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Người đẹp” chuyển giới lĩnh án tù vì buôn ma tuý

(Dân trí) - Bị ảo giác về sức khỏe của dân chơi thuốc lắc nhằm phục vụ các show diễn tại quán ba, Nguyễn Văn Hiếu hay còn gọi là Trâm Anh – một phụ nữ chuyển giới đã nhiều lần “chơi” thuốc lắc. Từ đó, Hiếu sa ngã vào con đường phạm tội.

Nguyễn Văn Hiếu - người đẹp chuyển giới lĩnh 24 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Hiếu - "người đẹp" chuyển giới lĩnh 24 tháng tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 4/6, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (hay “hotgirl chuyển giới Trâm Anh, SN 1993, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng ngày 29/9/2014, tổ công tác Công an phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại phố Bạch Mai, phường Cầu Dền phát hiện Nguyễn Văn Hiếu đi xe đạp điện đằng sau chở Nguyễn Hữu Đạt (SN 1995, ở ngõ 461 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đó, tổ công tác phát hiện, thu giữ trong lòng bàn tay trái của Hiếu 1 gói nhỏ được bọc bằng nilon trắng, bên trong chứa 10 viên nén màu trắng đục. Hiếu khai nhận toàn bộ những viên nén trên là thuốc lắc, Hiếu mang đi bán.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng giám định 10 viên nén màu trắng đục thu giữ của Hiếu là dạng ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, lúc đi ăn đêm thì nhận được điện thoại của Dũng (bạn quen ngoài xã hội), gọi đến hỏi mua 10 viên thuốc lắc với giá thỏa thuận 2,5 triệu đồng và hẹn địa điểm giao “hàng” cho Dũng.

Sau đó, Hiếu điện thoại hỏi mua của Tuấn (bạn ngoài xã hội) 10 viên ma túy tổng hợp với giá 2 triệu đồng để mang bán cho Dũng. Tuy nhiên, khi vừa đến phố Bạch Mai thì Hiếu và Đạt bị tổ công tác CA phường Cầu Dền kiểm tra, bắt giữ. Tuy nhiên, Đạt không hề biết Hiếu đang mang ma túy đi bán.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân, hàng tối, Hiếu chạy sô làm “gái nhảy” ở một số quán bar, làm tiếp viên ngồi hát karaoke cùng khách. Theo giới ăn chơi truyền đạt lại, để có đủ sức khỏe chạy sô, Hiếu buộc phải sử dụng ma túy tổng hợp. Từ đó Hiếu sa ngã vào con đường phạm tội và bị cơ quan chức năng bắt giữ đưa ra pháp luật xử lý.

Tuấn Hợp