1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Người đàn ông nghi ra tay sát hại con ruột rồi tự sát

(Dân trí) - Do sử dụng ma túy, bị rối loạn tâm thần, không kiểm soát được hành vi của mình, Nguyễn Văn Thêm nghi đã ra tay sát hại chính con ruột rồi tự sát.

Tin từ Công an Sóc Trăng cho biết, khoảng 7h sáng ngày 14/5, Nguyễn Văn Thêm (SN 1974, ngụ xã Xuân Hòa, huyện kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) sang nhà chị ruột là bà N.T.H. rồi dùng dao chém 2 mẹ con bà H.

Mẹ con bà H. bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Sau khi chém 2 mẹ con bà H., Thêm bỏ về nhà và ẵm con trai của mình là N.H.N. (3 tuổi) đặt xuống nền nhà ngoài hành lang, rồi dùng ống tuýp sắt đập vào đầu cháu. Sau đó, Thêm dùng cây móc kim loại có lưỡi sắt tự đập và cứa vào đầu, ngực của mình.

Người đàn ông nghi ra tay sát hại con ruột rồi tự sát - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Xuân Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa cháu N. và Thêm đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả 2 tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Được biết, Nguyễn Văn Thêm là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV.

Cao Xuân Lương