1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp

Người đàn ông hai vợ giết nhân tình vì ghen

Ông Mết có đến hai người vợ sống chung nhà nhưng vẫn quan hệ với người phụ nữ khác bên ngoài, sau đó do ghen tuông đã gây án giết người.

Ngày 8-11, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mết (SN 1959, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ông Mết có vợ là bà H., đồng thời sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Năm 2005, ông Mết tiếp tục quen và có quan hệ tình cảm với bà T., ngụ cùng huyện. Hai người thường xuyên hẹn hò, đến nhà nghỉ tâm sự. 

Đầu năm 2019, ông Mết xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ này do ghen tuông. Ngày 21-5, bà T. gọi điện thoại cho ông Mết xin 8 triệu đồng. 

Người đàn ông hai vợ giết nhân tình vì ghen - 1

Ông Mết ra đầu thú sau khi gây án giết người.

Ông Mết đồng ý, hẹn bà T. chiều 23-5 đến nhà trọ gặp mặt. Mục đích của ông Mết là muốn hỏi rõ nhân tình về mối quan hệ với người đàn ông khác, nếu phát hiện bị phản bội sẽ giết nạn nhân. 

Khi đến điểm hẹn, ông Mết mang theo con dao. Hai người gặp nhau trong phòng trọ và xảy ra cự cãi. Ông Mết đâm nhân tình tử vong, sau đó trốn khỏi hiện trường đến sáng hôm sau ra đầu thú.

Theo Như Anh

Công an nhân dân