1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang

Người đàn ông đột tử khi “tâm sự” với bạn gái trong quán cá phê chòi

(Dân trí) - Ngày 25/4, thông tin từ Phòng cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 21/4, ông N. V. T. (49 tuổi, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) chạy xe máy chở Thúy đến một quán cà phê tại xã Long Hưng (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để uống cà phê.

Khoảng 15h30, không thấy ông T. đi ra ngoài nên chủ quán đến chòi lá nơi 2 khách này uống cà phê thì phát hiện ông T. nằm tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của ông T., bước đầu được xác định là do suy hô hấp phù phổi cấp.

Công an xác định tài sản trên người của ông T. bị mất gồm: 1 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 5 chỉ), 1 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 2 chỉ) và 1 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 6 chỉ). Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Thúy để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thúy khai, sáng 21/4, ông T. rủ Thúy vào quán cá phê chòi lá để "tâm sự" nên Thúy đồng ý. Tại đây, ông T. có sử dụng thuốc kích dục, sau đó cả hai "quan hệ" nhưng bất ngờ ông T. ngã xuống nền gạch, thở gấp. Thấy vậy, Thúy đã lấp sợi dây chuyền và 2 nhẫn vàng của ông T. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang – Nguyễn Vinh