1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người anh đề nghị tòa xử nặng em trai

(Dân trí) - Bị em trai chém trọng thương trong lúc mâu thuẫn, ông Nguyễn Minh Hoàng đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với em trai so với mức án tòa sơ thẩm tuyên.

Ngày 23/7/2019, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị hại, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm án cho Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1970, ngụ quận 8) từ 2 năm tù giam xuống thành 2 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Người anh đề nghị tòa xử nặng em trai - 1
Người anh muốn tòa tuyên nặng đối với em mình.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, chiều 1/9/2018, ông Hoàng đi nhậu về đến trước nhà em trai ở khu dân cư An Lạc, quận 8 lớn tiếng chửi. Dù được người mẹ khuyên ngăn về nhà, nhưng ông Hoàng không nghe.

Bực tức, Thành vào nhà lấy dao ra rượt đuổi anh trai. Ông Hoàng chạy về nhà mình đóng cửa lại nhưng không kịp, bị Thành chém một nhát vào bàn tay phải. Vợ ông Hoàng sau đó lên công an trình báo. Ông Hoàng được người nhà đưa đi cấp cứu để lại thương tích là 22%.

Hồi tháng 5, TAND quận 8 xử sơ thẩm tuyên phạt Thành mức án 2 năm tù, buộc bị cáo bồi thường 22 triệu đồng chi phí chữa trị. Không đồng ý với bản án này, ông Hoàng kháng cáo đề nghị tòa tăng hình phạt đối với em trai. Còn Thành xin được hưởng án treo.

Tại tòa hôm nay, Thành thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng, sai phạm của mình xuất phát từ việc anh trai vay 860 triệu đồng nhưng không trả lại còn nhiều lần chửi bới.

Còn ông Hoàng cho rằng mâu thuẫn giữa 2 anh em kéo dài nhiều năm, không kiềm chế được bản thân nên mới có hành vi bộc phát. Ngoài ra, ông Hoàng cho rằng hành vi của em trai mình là côn đồ, coi thường pháp luật.

Được Viện kiểm sát động viên, bị cáo quay xuống xin lỗi và mong anh trai tha thứ cho lỗi lầm của mình. Sau khi được Viện kiểm sát phân tích, người anh cũng rút lại kháng cáo tăng nặng hình phạt, song đề nghị tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định Thành phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của anh trai. Bị cáo có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Xuân Duy