1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc

Ngồi trên xe taxi dùng súng bắn bị thương hai người

Ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ Đỗ Văn Tuấn (29 tuổi), trú tại phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, đối tượng dùng súng hoa cải bắn bị thương hai người vào đêm 15-5, tại cây xăng trên xã Đạo Đức (Bình Xuyên).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 15-5, tại quán karaoke 918 ở xã Đạo Đức do Nguyễn Viết Ngân làm chủ, Tuấn cùng một số người đến chơi với chủ quán.

Tại đây, phát hiện Trần Văn Cường (23 tuổi), trú ở xã Đạo Đức đến rủ nhân viên của quán đi chơi mà không hỏi ai, bực tức thay cho bạn, Tuấn lời qua tiếng lại dẫn đến hai nhóm mâu thuẫn đánh nhau bằng gậy, gạch, đá… Do yếu thế, Cường và nhóm bạn bỏ chạy. Không dừng ở đó, Tuấn rủ hai thanh niên khác đi xe taxi về phòng trọ ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên lấy khẩu súng tự chế tiếp tục đi trả thù.

Đối tượng Đỗ Văn Tuấn và khẩu súng tự chế.
Đối tượng Đỗ Văn Tuấn và khẩu súng tự chế.

Về phía nhóm Cường, sau khi xảy ra vụ việc đã đến cây xăng ở xã Đạo Đức (cách quán karaoke 100m) đứng chơi. Đến 21h cùng ngày, Tuấn cùng nhóm bạn đi qua nhìn thấy Cường, anh ta hạ kính xe xuống rút súng hướng thẳng vào đám đông bắn khiến Trần Văn Cường và Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi), trú tại xã Hương Canh bị thương… Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Trần Văn Cường bị thương tích 9% còn Nguyễn Văn Tuấn với thương tích 21%.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự huy động lực lượng, tiến hành điều tra lấy lời khai nhân chứng, bị hại, đồng thời truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, quyết định truy nã Đỗ Văn Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 23h cùng ngày, khi đối tượng đang có mặt tại TP Vĩnh Yên, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đỗ Văn Tuấn.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đỗ Văn Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội, sau khi gây án anh ta giấu súng ở phường Khai Quang rồi bỏ trốn đi các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái và Hà Nội. Lý giải về khẩu súng, Tuấn cho biết mình nhặt được và thỉnh thoảng mang theo người phòng thân.

Với chiến công xuất sắc trước ngày bầu cử, Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thưởng nóng cho các đơn vị tham gia điều tra vụ án.

Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng khen thưởng các đơn vị.
Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng khen thưởng các đơn vị.

Theo M.Hiền – N.Linh

Công an nhân dân