1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Nghịch tử giết bố vì... tiếc con trâu

(Dân trí) - Thấy con trâu bị bố bán mất, Nguyễn Hiệp Sỹ (SN 1989) xách dao đi đòi trâu. Gặp bố đang say rượu còn đòi dùng tiền bán trâu để mua điện thoại, Sỹ và bố cự cãi, Sỹ rút dao đâm chết bố.

TAND tỉnh Phú Thọ vừa tuyên mức án 3 năm tù với bị cáo Nguyễn Hiệp Sỹ (SN 1989, trú khu Tam Sơn 1, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn) về tội "Giết người trong trạng thái bị kích động".

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào chập tối 12/6/2011, Nguyễn Hiệp Sỹ đi làm về thấy con trâu, tài sản lớn nhất của gia đình đã bị bố đem bán mất. Ông Nguyễn Văn Dũng, bố đẻ Sỹ rượu chè suốt ngày, mỗi khi say rượu lại chửi bới đánh đập mấy mẹ con Sỹ. Lừa lúc cả nhà đi vắng, ông Dũng đã bán con trâu để lấy tiền nhậu nhẹt. Nghĩ mất con trâu là mất cả cơ nghiệp, Sỹ vô cùng tức tối, nhất quyết phải đòi lại trâu.

Nghịch tử giết bố vì... tiếc con trâu - 1
Đối tượng Nguyễn Hiệp Sỹ tại tòa. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Trong cơn tức giận, Sỹ rút con dao mang theo sang nhà anh Hoàng Trung Nguyên đòi con trâu anh Nguyên vừa mua với giá 11 triệu đồng. Thấy Sỹ hung hãn, anh Nguyên đồng ý trả lại trâu với điều kiện Sỹ phải trả lại đủ 11 triệu đồng.

Sỹ bỏ về nhà tìm bố đòi tiền. Trên đường về, Sỹ thấy ông Dũng đang khật khưỡng trong men say liền chạy lại bảo bố đưa tiền để đi chuộc trâu. Ông Dũng không những không nghe mà còn đòi đi mua điện thoại rồi chửi bới con trai. Quá tức tối, Sỹ rút luôn con dao mang theo đâm ông Dũng 2 nhát. Sau khi gây án, Sỹ nhờ mọi người đưa bố đi cấp cứu còn mình về nhà. Do vết thương quá nặng, ông Dũng tử vong sau đó.

Tại phiên toà, Sỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xét thấy hành hi giết người của Sỹ trong trạng thái bị kích động mạnh, HĐXX đã tuyên phạt mức án 3 năm tù đối với Nguyễn Hiệp Sỹ.

 Thế Cường