1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Nghi phạm trộm ô tô chở vàng từng quay chương trình phòng chống tội phạm

(Dân trí) - Theo Trưởng Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), nghi phạm Vũ Duy Kiên được học hành đầy đủ, có 2 bằng đại học. Đáng chú ý, đối tượng này công tác tại một công ty ghi hình và truyền thông, từng tham gia quay chương trình phòng chống tội phạm của một kênh truyền hình nên khá am hiểu về lực lượng công an.

Chủ tiệm vàng bức xúc vì bị nghi dựng hiện trường giả

Ngày 25/5, Công an thành phố Hà Nội công bố kết quả chính thức vụ trộm xe ô tô chở vàng ở quận Hà Đông hồi đầu tháng 1/2016. Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Đối tượng Vũ Duy Kiên.
Đối tượng Vũ Duy Kiên.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng Phòng Tham mưu (CATP Hà Nội), sau khi nhận tin báo về vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CAQ Hà Đông sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ. Theo trình báo của bị hại là ông Vũ Đức Phi (SN 1960, trú tại 73 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội), chủ tiệm vàng bạc Phi Đoan, sáng 7/1/2016, kẻ gian đã trộm chiếc xe ô tô KIA CD5 chở một hòm tôn (bên trong có khoảng 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây các loại và 1 tỷ đồng tiền mặt) của gia đình ông.

Vụ việc xảy ra ngay tại trung tâm quận Hà Đông vào thời điểm giáp tết Nguyên Đán, chủ cửa hàng tập trung đi mua sắm vàng bạc, trang sức với số lượng lớn phục vụ kinh doanh tết nên hết sức lo lắng, bức xúc. Các ngân hàng, quỹ tín dụng cũng chuẩn bị số lượng lớn tiền mặt phục vụ nhân dân đón tết nên hoang mang lo lắng khi phải vận chuyển tiền mặt bằng ô tô.

Sau khi vụ việc xảy ra, một số thông tin nhận định có thể là do gia đình ông Phi dựng hiện trường giả khiến gia đình ông Phi bức xúc, đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ, trả lại danh dự cho gia đình. Tài sản vụ trộm là đặc biệt lớn, dễ tiêu thụ, khó truy nguyên, thời gian xảy ra rất nhanh, lại vào sáng sớm, không có nhân chứng, dấu vết để lại hiện trường hầu như không có gì. Những vấn đề trên tạo áp lực cho cơ quan điều tra phải tích cực điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân.

Sau hơn 4 tháng tích cực điều tra, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Vũ Duy Kiên, thu giữ 1 xe ô tô Mazda CX5, 10.000 USD và hơn 4 tỷ đồng.

Hành trình gây án của kẻ trộm táo tợn

Theo thông tin cơ quan điều tra cung cấp, do thiếu nợ của nhiều người và một số ngân hàng, Kiên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sinh sống ở quận Hà Đông, biết về cửa hàng vàng bạc Phi Đoan có nhiều tiền vàng, quá trình vận chuyển từ nhà ra cửa hàng có nhiều sơ hở, Kiên lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng Phòng Tham mưu (CATP Hà Nội) - thông tin về vụ án.
Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng Phòng Tham mưu (CATP Hà Nội) - thông tin về vụ án.

Khoảng 3h sáng ngày 7/1, Kiên đi xe ô tô Mitsubishi Triton từ nhà đến trước cửa nhà số 73 Bế Văn Đàn. Kiên đeo khăn kín mặt, đội mũ, đi đến chỗ xe KIA CD5, cạy mép cánh cửa xe, luồn dây dù vào bên trong để kéo chốt cánh cửa bên lái lên. Sau khi kéo được chốt, Kiên mở cửa vào trong, dùng bộ mở khóa để dò và mở ổ khóa điện của xe. Sau đó, Kiên đi ra ngoài và chỉ khép cánh cửa xe. Việc mở sẵn ổ khóa điện là để khi nhân viên khiêng thùng đựng vàng vào trong xe và đi ra cửa hàng, Kiên sẽ vào trong xe thật nhanh, nổ được máy ô tô ngay.

Thực hiện xong việc mở khóa điện xe KIA CD5, Kiên lái xe Triton đi và đỗ cạnh nghĩa trang gần siêu thị Metro Hà Đông, ngủ trên xe chờ đến giờ gây án. Đến khoảng 6h, Kiên thay áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang và đeo ba lô đã chuẩn bị từ trước đi bộ đến số 73 Bế Văn Đàn.

Khoảng 6h52, hai nhân viên của ông Phi khiêng một thùng tôn đặt vào cốp sau của xe KIA CD5 rồi lên xe máy đi ra hướng đường Quang Trung. Kiên đi đến, mở cửa xe CD5, chui vào trong, nổ máy, lùi xe xuống đường, điều khiển xe đi ra đường Quang Trung, đến chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Kiến Hưng (Hà Đông) thì đỗ xe ở đó.

Kiên phá khóa nắp thùng tôn, lấy các hộp nhựa đựng vàng cùng tiền cho vào ba lô, vứt thùng tôn ở bụi cây khu vực chân cầu, mang ba lô đựng tiền vàng đi bộ ra đường lớn, bắt taxi đến nơi đỗ xe của mình. Sau đó, Kiên truy cập mạng internet tìm mua máy nung vàng bằng điện trở. Kiên mang số vàng và máy nung đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Tại đây, Kiên nung chảy toàn bộ số vàng đã trộm cắp được khoảng 9kg thành các cục khác nhau, chia thành 3 phần. Kiên vứt bỏ máy nung, cất giấu 3 gói vàng trong các khe ở một miếu hoang gần nhà Kiên ở và bán xe ô tô Triton cho một salon ô tô.

Thủ đoạn hết sức tinh vi

Nói về hành trình gây án của Vũ Duy Kiên, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) - đánh giá, Kiên là đối tượng có đầu óc, được học hành đầy đủ, tự mày mò cách thức mở khóa điện xe ô tô, học cách nung vàng… Để phục vụ cho việc gây án được trót lọt, không để lại dấu vết và không cần người tham gia cùng, Kiên trực tiếp đi quan sát, tìm hiểu quy luật vận chuyển vàng bằng ô tô của cửa hàng vàng Phi Đoan vào các buổi sáng hàng ngày.

Số tiền Kiên bán vàng bị cơ quan điều tra thu giữ.
Số tiền Kiên bán vàng bị cơ quan điều tra thu giữ.

Kiên tự liên hệ với thợ sửa khóa, thuê họ đến mở khóa xe ô tô của mình để học cách mở khóa xe, đồng thời vào mạng internet học cách mở khóa xe ô tô KIA CD5 và mua một bộ mở khóa xe ô tô để gây án. Kiên chuẩn bị dây dù, găng tay, mũ, khẩu trang, khăn để hóa trang và xà cầy để phá cốp xe, thùng tôn đựng vàng. Thậm chí, Kiên còn lên kế hoạch sau khi gây án sẽ thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để cất giấu tài sản, sẽ tự học tìm cách nung chảy, chế tác và cô lại vàng, tiêu thụ số vàng trộm cắp được.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Vũ Duy Kiên làm cho một công ty ghi hình và truyền thông, lại từng thực hiện quay phim chương trình phòng chống tội phạm cho một kênh truyền hình nên khá am hiểu về nghiệp vụ của lực lượng công an. Chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình phá án.

Chiếc xe Mitsubishi Triton mà Kiên sử dụng được Kiên đăng ký tên của em vợ Kiên. Trước khi gây án 10 ngày, Kiên làm hợp đồng bán xe cho một salon ô tô ở Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) nhằm xóa dấu vết.

Thực hiện thành công phi vụ trộm vàng với số lượng lớn trên, đầu tháng 2/2016, thông qua các mối quan hệ, Kiên quen biết với một đôi vợ chồng ở quận Cầu Giấy, nói với họ rằng Kiên có nguồn vàng nhập từ Trung Quốc, Campuchia, họ bán hộ. Đôi vợ chồng trên nhận lời bán vàng hộ Hùng.

Từ tháng 3/2016 đến ngày 10/5/2016, Kiên đã nhờ đôi vợ chồng này bán vàng tổng số 3 lần với số lượng khoảng 9kg. Số vàng này được bán lại cho 3 cửa hàng vàng bạc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tiền phạm tội mà có, Kiên dùng 1,2 tỷ đồng mua xe ô tô CX5, mua 10.000 USD, gửi 3,8 tỷ đồng vào 2 sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng và ăn tiêu, mua sắm.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội xác định rõ những người liên quan đến việc mua bán số vàng tang vật trên, song không có căn cứ để xử lý hình sự những người này, không có cơ sở kết luận họ tiếp tay cho Kiên hay biết số vàng trên là tang vật mà vẫn mua bán. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội còn khẳng định, Vũ Duy Kiên là nghi phạm duy nhất gây ra vụ trộm trên.

Hiện Vũ Duy Kiên bị tam giam 4 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiến Nguyên