1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm sát hại bé trai 7 tuổi ở Hà Nội khai gì?

(Dân trí) - Vũ Huy Toản khai do có mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ cháu T. nên đã ra tay sát hại cháu bé. Đối tượng đến trường đưa cháu T. về nhà và dùng xẻng đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé trai 7 tuổi ở vườn nhà người bác rể, hiện nghi phạm Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm sát hại bé trai 7 tuổi ở Hà Nội khai gì? - 1

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai.

Như tin đã đưa, chiều ngày 24/4, cháu Nguyễn Hữu T. (7 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên) bị mất tích khi đi học. Gia đình đã báo cơ quan chức năng cùng tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 25/4, mọi người phát hiện thi thể cháu bé trong vườn nhà Vũ Huy Toản, bác rể cháu bé.

Bị đưa về trụ sở công an, bước đầu, Vũ Huy Toản khai, do có mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ cháu T. nên đã ra tay sát hại cháu bé.

Cụ thể, khoảng 13h chiều 24/4, Toản thấy con gái của mình chở cháu T. đi học nhưng Toản không nói gì. Sau đó, đối tượng đến trường đưa cháu T. về nhà và dùng xẻng đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu T. vào bao tải và mang ra chôn dưới đống gạch trong vườn nhà.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên