1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long

Nghi phạm bạo hành bé 4 tuổi tử vong khai gì?

(Dân trí) - Sáng 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phan Phi Long II (29 tuổi, ngụ Phường 5, thành phố Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Nghi phạm Phi Long II tại cơ quan công an
Nghi phạm Phi Long II tại cơ quan công an

Trước đó, vào tối ngày 16/6, Công an TP Vĩnh Long tiếp nhận tin báo về cái chết bất thường của cháu Nguyễn Tố H. (4 tuổi, ngụ Phường 2, thành phố Vĩnh Long). Sau khi điều tra, công an xác xác định nguyên nhân cháu H. tử vong là do chấn thương sọ não. Đến 14h10’ ngày 17/6, Nguyễn Phan Phi Long II đã đến Cơ quan Công an tự thú.

Bước đầu Phi Long II khai nhận, vào đầu tháng 5/2018, đối tượng được bạn là Nguyễn Hữu Duyên (ngụ Phường 2, thành phố Vĩnh Long) gửi con gái là bé H. nhờ chăm sóc. Khoảng 9h ngày 16/6, trong lúc ngồi nói chuyện ở nhà thì bé H. có những lời nói hỗn hào. Quá tức giận, Long II đã đánh vào mặt, khiến bé H. ngã đập đầu xuống nền gạch, nôn ói, mắt trợn trắng, bất tỉnh.

Sau đó, H. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày. Được biết, Long II có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Huy Nguyên