1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh

Nghi nhìn đểu, nam công nhân bị đâm tử vong

(Dân trí) - Cho rằng anh Thảo nhìn đểu mình nên Trung và anh Thảo đã xảy ra xô xát. Thấy vậy, Nghiêm (là bạn của Trung) đã xông vào cầm dao nhọm đâm anh Thảo, nhát dao đâm mạnh sâu thấu phổi, dẫn đến mất máu cấp, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghi nhìn đểu, nam công nhân bị đâm tử vong - 1

Hai nghi phạm Nghiêm và Trung cùng tang vật gây án

Hai nghi phạm Nghiêm và Trung cùng tang vật gây án

Ngày 27/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: Khoảng 11h30 ngày 25/4/2017, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực ngã ba đường giao nhau Yên Phong 5 (YP5) với đường vào UBND xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Qua xác minh ban đầu xác định: Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1992, ở thôn Đông Thái, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho rằng anh Lê Xuân Thảo (sinh năm 1992, ở xã Hoàng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang làm công nhân công ty K&L Vina, thi công tại công trường Sam Sung thuộc khu công nghiệp Yên Phong nhìn đểu mình. Vì vậy, hai bên đã xảy ra xô xát, cả hai lao vào đánh nhau. Cùng lúc đó, bạn của Trung là Tô Văn Nghiêm (sinh năm 1992, ở khu 7, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)) dùng dao gấp đâm 1 nhát vào nách bên trái của anh Thảo, khiến anh Thảo gục xuống đất. Nhát dao đâm mạnh sâu thấu phổi dẫn đến mất máu cấp, khiến anh Thảo tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, các nghi phạm bỏ trốn lên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc (cửa khẩu Chi Ma - tỉnh Lạng Sơn). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã truy bắt được cả hai đối tượng.

Bá Đoàn