1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Nghi can vô cớ chém 2 người trọng thương sa lưới

(Dân trí) – Một ngày sau khi gây án, nghi can vô cớ dùng mã tấu tự chế chém hai thanh niên trọng thương đã bị các trinh sát hình sự công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Nghi can vô cớ chém 2 người bị thương bị bắt tại cơ quan công an quận Thủ Đức.
Nghi can vô cớ chém 2 người bị thương bị bắt tại cơ quan công an quận Thủ Đức.

Sáng 25/5, Công an quận Thủ Đức đang tiến hành lấy lời khai Nguyễn Văn Lâm (tự “Tý”, 20 tuổi, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
 
Lâm được xác định là nghi can vô cớ cầm mã tấu tự chế chém trọng thương anh Nguyễn Vũ Hoàng (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Kiên (em ruột của bạn gái Hoàng).
 
Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30’ đêm 23/5, anh Hoàng cùng bạn tên Hậu và Hạ (cùng làm chung quán nhậu) đi đến mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa nằm gần ngã ba đường Tam Bình – Bình Phú thì bất ngờ Lâm chạy xe máy mang theo hai con mã tấu tự chế đến hỏi “đứa nào la lớn?”.
 
Anh Hoàng cùng hai người bạn trả lời “không có ai la ó cả”. Khi nhóm anh Hoàng ra về thì Lâm lớn giọng quát: “Muốn về cho tao chém 1 cái”.

Cùng lúc này, Kiên đi đến thì bị Lâm áp sát đưa hai con mã tấu và nói “mở dùm tao cái này coi”. Kiên từ chối thì Lâm đã rút mã tấu lao theo chém anh Hoàng một nhát trúng vai. Thấy vậy, Kiên lao đến đá vào người Lâm thì bị Lâm chém nhiều nhát vào đầu, vai, tay, chân.

Thấy tên Lâm cố truy sát mình, anh Hoàng và Kiên chia nhau tìm đường bỏ chạy. Lâm đuổi theo anh Hoàng vào một con hẻm gần đó chém thêm nhiều nhát rồi còn khống chế anh này buộc đưa về phòng trọ tìm Kiên “xử” tiếp.

Một trong hai con mã tấu tự chế tên Lâm dùng gây án
Một trong hai con mã tấu tự chế tên Lâm dùng gây án

Nghe có người báo công an, Lâm nhanh chóng bỏ trốn, các nạn nhân được cộng an địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Do thương tích nhẹ hơn nên Kiên đã được xuất viện, hiện anh Hoàng vẫn đang phải theo dõi điều trị.

Sau khi vào cuộc điều tra, sáng 25/5, trinh sát hình sự công an quận Thủ Đức đã bắt được Nguyễn Văn Lâm đưa về trụ sở làm rõ.

Đến 14h chiều cùng ngày, Lâm đã được di lý từ công an phường Tam Phú về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Thủ Đức để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội.

Trung Kiên - Vũ Lê