1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi can sát hại bé trai 10 tuổi có thể đã tự thiêu tại Bình Thuận?

(Dân trí) - Thi thể người đàn ông chết cháy bị cột một tay và một chân vào chiếc xe máy. Biển số xe này trùng với biển số chiếc xe mà nghi can Thiện dùng để chở bé trai bị sát hại ở Đồng Nai.

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành trưng cầu giám định pháp y, lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định nhân thân thi thể người đàn ông bị chết cháy tại khu vực đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình.

Nghi can sát hại bé trai 10 tuổi có thể đã tự thiêu tại Bình Thuận? - 1
Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy

Thông tin ban đầu, vào lúc 2h ngày 14/2, người dân địa phương phát hiện một thi thể bị cháy tại một rừng bạch đàn thuộc khu vực thôn Tân Bình, xã Sông Bình (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) nên trình báo công an. 

Tại hiện trường nằm cách QL28B khoảng 3km, cơ quan điều tra ghi nhận thi thể cháy đen nằm ngửa đầu trên xe máy không thể nhận dạng được. Cạnh thi thể còn có nhiều cành cây khô bị cháy một nửa, có khả năng người này chất thêm cây khô vào xe máy trước khi châm lửa. Qua quan sát, ở 1 tay và 1 chân của nạn nhân có vết cột dây.

Trước đó, trong ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã triển khai lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt Vi Thanh Thiện (34 tuổi, quê Lạng Sơn; tạm trú tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình). Thiện là nghi can trong vụ giết em K. (10 tuổi, trú ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, Thiện từng có quan hệ tình cảm với mẹ cháu K. Vào chiều 12/2, nghi can dụ dỗ bé trai lên xe máy rồi chở đi. Sau đó, Thiện đã chở cháu K. vào 1 trại chăn nuôi bỏ hoang ở ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) rồi sát hại. Nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

Nghi can sát hại bé trai 10 tuổi có thể đã tự thiêu tại Bình Thuận? - 2
Qua đối chiếu với hình ảnh camera Công an tỉnh Đồng Nai trích xuất, biển số này trùng với biển số xe máy mà nghi phạm Thiện dùng để chở bé trai bị sát hại ở Đồng Nai

Sau khi ghi nhận hiện trường phát hiện thi thể chết cháy, công an Bình Thuận phát hiện biển số xe máy cháy đen những vẫn còn nhìn rõ số 60B5-604.53.

Qua đối chiếu với hình ảnh camera Công an tỉnh Đồng Nai trích xuất, biển số này trùng với biển số xe máy mà nghi phạm Thiện dùng để chở bé trai bị sát hại ở Đồng Nai. Do đó, có khả năng thi thể chết cháy là nghi can Vi Thanh Thiện.

Để làm rõ việc này, hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành trưng cầu giám định pháp y, lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định nhân thân thi thể người đàn ông bị cháy.

Nghi can sát hại bé trai 10 tuổi có thể đã tự thiêu tại Bình Thuận? - 3
Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành trưng cầu giám định pháp y, lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định nhân thân thi thể người đàn ông bị chết cháy

Trúc Hà