1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nghi can hành hung trọng tài Võ Minh Trí đã trình diện CQĐT

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn H., nghi can chính trong vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí đã đến trình diện CQĐT Công an TP Hải Phòng vào sáng 22/5. Ông H. thừa nhận đã mắng ông Trí vì bức xúc.

Tại buổi làm việc với CQĐT thuộc phòng CSĐT về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hải Phòng, ông H. chỉ khai nhận có mắng mỏ trọng tài Võ Minh Trí vài câu chứ không có hành vi hành hung ông Trí.

Trước đó, PC45 đã gửi giấy triệu tập nghi can tấn công trọng tài Võ Minh Trí trên đường cao tốc Trung Lương là ông Nguyễn Văn H. (54 tuổi), ở quận Lê Chân, Hải Phòng, quê ở Thanh Hóa, đồng thời tạm giữ xe ô tô biển số 16L-2154.

Thông tin vụ việc như sau, tối 16/5, khi chiếc xe ô tô biển số 16L-2154 chở 16 cổ động viên Hải Phòng vừa từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) lăn bánh vào đất Hải Phòng (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) lập tức bị lực lượng công an thuộc C45 và Hải Phòng áp giải về thẳng trụ sở công an Hải Phòng làm việc.

Đến chiều 17/5, nhóm cổ động viên này được cơ quan công an cho về nhà sau khi lấy lời khai từng người. Thông tin ban đầu cho biết nhóm cổ động viên này lúc đầu không thừa nhận việc có cổ đông viên Nguyễn Văn H. đi cùng chuyến xe từ Đồng Tháp về Hải Phòng và nói là chặng đường dài nên nhóm cổ động viên này mệt ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra trên đoạn đường cao tốc Trung Lương...
 
Sau ít giờ đấu tranh, nhóm cổ động viên đất Cảng đã thừa nhận có cổ động viên H. đi cùng trên xe. Tuy nhiên, khi về xe qua Thanh Hóa thì ông H. đã xuống xe và nói là về quê thăm người thân.
Nghi can hành hung trọng tài Võ Minh Trí đã trình diện CQĐT
Chiếc xe chở cổ động viên Hải Phòng đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Hôm nay 22/5, CĐV Nguyễn Văn H., người biến mất sau nghi án hành hung trọng tài Võ Minh Trí đã xuất hiện và cho biết sẽ trình diện công an để cùng làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, ông H. cho biết, sau khi giải quyết công việc gia đình tại Thanh Hóa, ông H. đã về đến Hải Phòng. Ông H. cũng thừa nhận mình đã có mặt trên sân Cao Lãnh và sau đó cũng đi cùng xe hội CĐV về TP.HCM ngay trong đêm đó nhưng một mực phủ nhận việc hành hung trọng tài Trí.

Ông H. nói mình còn đang ngủ trên xe khi sự việc xảy ra vào tối 13/5. Sau đó, ông H. chạy đến bến xe chở trọng tài phản ứng việc trọng tài Trí bắt không chính xác chứ hoàn toàn không có việc hành hung trọng tài.

Ông H. thanh minh không hề trốn lệnh triệu tập của cơ quan công an. Do khi đi qua Thanh Hóa có chuyện gia đình phải giải quyết nên ông H. xuống xe ở đây. Sau khi nhận được lệnh triệu tập, ông Hòa đã lập tức về Hải Phòng để trình diện cơ quan công an, phối hợp giải quyết sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Thế Cường