1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi can đâm chết thanh niên trong phòng trà ra đầu thú

(Dân trí) - Trong quá trình mang bia sang bàn bên cạnh để mời nhưng không được “đáp lễ”, 2 bên xảy ra ẩu đả khiến người mời bia bị đâm tử vong.

Chiều 22/3, Công an TPHCM cho biết vừa di lý Nguyễn Trí Nhớ (24 tuổi, quê Vĩnh Long) từ Bình Thuận về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Nhớ là nghi can chính trong vụ hỗn chiến tại phòng trà “Tình Ca” nằm trên đường Cây Trâm (quận Gò Vấp) vào tối 19/3 khiến anh Nguyễn Xuân Nam (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị đâm tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra
Công an phong tỏa hiện trường để điều tra

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tối 19/3, anh Nam đi cùng 5 người bạn đến phòng trà “Tình Ca” để ăn nhậu và ca hát. Lúc này, ở bàn bên cạnh cũng có 6 người đang ngồi nhậu, trong đó có Nguyễn Trí Nhớ.

Thấy bàn bên cạnh có người quen nên anh Nam cầm ly bia sang cụng.

Tuy nhiên, lúc này trong bàn có một người không chịu cụng ly với Nam vì cho rằng “chẳng quen biết thì việc gì phải uống”.

Cho rằng người này có ý khinh mình nên Nam lấy ly bia hắt vào mặt. Thấy vậy, những người trong bàn xông vào đánh Nam.

Bị yếu thế, Nam bỏ chạy ra khỏi quán thì bị Nguyễn Trí Nhớ đuổi theo dùng dao đâm dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Nhớ đón xe ra Bình Thuận trốn. Tuy nhiên được sự vận động của công an và người thân nên Nhớ ra đầu thú.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo