1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi can đâm chết chủ quán ăn ở phố Tây ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi có hành động đánh nhau và gây ra cái chết cho nạn nhân, Lai ném hung khí xuống kênh phi tang và bỏ trốn 2 ngày trước khi đến công an đầu thú.

>> Chủ quán ăn ở phố Tây bị nhóm người lạ đâm tử vong

Chiều 16/5, Công an quận 1, TPHCM cho biết đối tượng Nguyễn Phi Lai (19 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lai là nghi can chính trong vụ án đâm chết anh Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi, chủ quán ăn số 159 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vào rạng sáng 14/5.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 1h rạng sáng 14/5, anh Ngọc đang ngồi trong quán thì bất ngờ có nhóm đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ập đến.

Nguyễn Phi Lai tại cơ quan công an
Nguyễn Phi Lai tại cơ quan công an

Một đối tượng trong nhóm rút con dao trong người ra xông đến đâm một nhát vào ngực anh Ngọc. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Ngọc được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM, VKSND TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Qua lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do xích mích giữa nhân viên của quán anh Ngọc và quán ăn số 157 kế bên.

Cụ thể, khoảng 1h sáng 14/5, nhân viên của 2 quán ăn nói trên xảy ra mâu thuẫn rồi dùng vỏ chai bia ném vào nhau, khi anh Ngọc vào can ngăn và có xảy ra đánh nhau với nhóm người của quán bên cạnh.

Hậu quả là anh Ngọc bị nhóm 5 người gồm: Nguyễn Phi Lai, Trần Thanh Cường (24 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) và 3 thanh niên chưa rõ lai lịch lao tới dùng hung khí đâm tử vong.

Biết đang bị công an truy bắt, chiều 16/5, Nguyễn Phi Lai đã đến Công an quận 1 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Lai khai nhận, trước lúc xảy ra vụ việc, Lai ngồi nhậu cùng Trần Thanh Cường (là nhân viên của quán 157) và một vài người khác.

Trong quá trình nhậu, Cường nhận được điện thoại của chị Lê Huỳnh Nga (35 tuổi, ngụ quận 4, là chủ quán ăn số 175) rủ đến quán chơi.

Khi đến nơi, thấy có đánh nhau nên Lai lao vào hỗ trợ và trực tiếp dùng dao đâm vào ngực anh Ngọc dẫn đến tử vong.

Sau đó, Lai chạy bộ đến cầu Ông Lãnh (quận 1) ném dao xuống kênh Tàu Hủ, bỏ trốn.

Hiện Công an quận 1 đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao vụ việc và nghi can cho Phòng PC45 Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Đình Thảo

Nghi can đâm chết chủ quán ăn ở phố Tây ra đầu thú - 2