1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi can chém hàng loạt phụ nữ, cướp tài sản ở vùng ven Sài Gòn sa lưới

(Dân trí) - Bước đầu, nghi can khai nhận dùng mã tấu chém trọng thương nữ bác sĩ lúc rạng sáng để cướp tài sản và một số vụ tương tự. Cơ quan điều tra tình nghi vụ chém người phụ nữ bán vé số có liên quan đến đối tượng này và đồng phạm.

Ngày 5/2, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ hình sự nghi can Mai Thành Đạt (19 tuổi, ngụ phường Phước Long A, quận 9) gây ra vụ chém trọng thương để cướp tài sản của một nữ bác sĩ gần trụ sở UBND quận 9 (đang sửa chữa) gây hoang mang dư luận.


Nghi can Mai Thành Đạt

Nghi can Mai Thành Đạt

Trước đó Dân trí đã thông tin, sáng sớm ngày 15/11/2017, bà Trần Thị Kiều O. (43 tuổi, ngụ KP 1, P.Phước Long B, quận 9) là bác sĩ, đang đi bộ từ nhà ở KP1, P.Phước Long B, quận 9 ra xa lộ Hà Nội để đón xe buýt đi làm ở một bệnh viện tại Đồng Nai. Khi đi ngang qua tuyến đường vắng (gần trụ sở UBND quận 9 đang sửa chữa) thuộc phường Phước Long B, bà O. bất ngờ bị đối tượng thanh niên lao ra, dùng dao tự chế chém tới tấp. Nữ bác sĩ bị nhiều vết thương gục tại chỗ, đối tượng cướp chiếc ba lô (trong có 1,6 triệu đồng, 1 điện thoại di động Iphone 6, 1 thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ dung cá nhân) rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát ra hướng XLHN. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Nữ bác sĩ bị thương nặng sau khi xảy ra vụ cướp.
Nữ bác sĩ bị thương nặng sau khi xảy ra vụ cướp.

Sau khi xảy ra vụ cướp manh động, Công an quận 9 vào cuộc điều tra và tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định được Đạt là nghi can gây án, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ban chuyên án đã cử lực lượng trinh sát đeo bám, mật phục tại những nơi có mối quan hệ với đối tượng. Khuya 3/2, phát hiện Đạt vừa xuất hiện ở gần nhà một người thân nằm trên địa bàn phường Phước Long A, lập tức các trinh sát ập đến bắt giữ.

Tại CQĐT, bước đầu Đạt khai nhận, bản thân nghiện ma túy đá. Do cần tiền mua ma túy, vào khoảng 5h rạng sáng ngày 15/11/2017, Đạt đến khu vực gần UBND quận 9 rình rập chờ người đi đường sơ hở để cướp tài sản.

Ngoài việc thừa nhận đã gây ra vụ tấn công nữ bác sĩ cướp tài sản, Đạt khai thêm, cùng một đồng bọn (chưa rõ lai lịch) thực hiện một số vụ cướp khác trên địa bàn cũng với thủ đoạn chém phủ đầu nạn nhân rồi cướp tài sản.

Đội CSHS Công an quận 9 cũng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ chém người phụ nữ bán vé số cướp tiền và vé số xảy ra vào rạng sáng ngày 23/11 cũng tại khu vực gần trụ sở UBND quận 9, nghi có liên quan đến Đạt và đồng phạm.


Người phụ nữ bán vé số kể lại giây phút kinh hoàng bị 2 đối tượng chém, cướp tài sản lúc rạng sáng.

Người phụ nữ bán vé số kể lại giây phút kinh hoàng bị 2 đối tượng chém, cướp tài sản lúc rạng sáng.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ chém nữ bác sĩ cướp tài sản khoảng 1 tuần, rạng sáng ngày 23/11, chị Tuyết (ngụ quận Thủ Đức) đạp xe đi bán vé số dạo trên xa lộ Hà Nội. Khi đi đến khu vực gần trụ sở UBND quận 9 (đang sửa chữa), thuộc khu phố 1, phường Phước Long B thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi trên xe máy chặn đường. Chị Tuyết chống cự và bỏ chạy thì một đối tượng vung dao chém tới tấp vào đầu, mặt và tay. Sau đó chúng lục túi xách lấy sạch 210 tờ vé số cùng số tiền gần 1 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu trong tình trạng đầy thương tích.

Đăng Lê