1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Nghĩ bị nhục mạ trước mặt bạn gái, hỗn chiến gây chết người

(Dân trí) - Với tư tưởng là bị nhục mạ trước mặt bạn gái nên Nhí đã gọi điện thoại cho hai người anh là Quốc Trung và Văn Đời mang dao đến giải quyết ăn thua đủ với nhóm bạn của Minh Trung.

Sáng ngày 2/5, nguồn tin từ cơ quan Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối Cao Văn Nhí (18 tuổi), Cao Quốc Trung và Cao Văn Đời cùng thường trú tại ấp Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 30/4, Nguyễn Minh Trung (19 tuổi, thường trú tại ấp Kinh Đào Tây, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển - Cà Mau) cùng đi chơi với 3 người bạn, trong đó có một phụ nữ. Sau khi vui chơi thỏa thích, nhóm người này đã cùng nhau tổ chức tiệc nhậu. Rượu vào lời ra, giữa Minh Trung và Nhí đã xảy ra mâu thuẫn .

Với tư tưởng là bị nhục mạ trước mặt bạn gái nên Nhí đã gọi điện thoại cho hai người anh là Quốc Trung và Văn Đời mang dao đến giải quyết ăn thua đủ với nhóm bạn của Minh Trung.

Trong quá trình hỗn chiến, Minh Trung bị đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng do vết thương chảy máu quá nhiều nên Minh Trung đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện cơ quan công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tuấn Thanh