1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Nghi án Trưởng công an xã đánh người ngất xỉu

(Dân trí) - Sau khi bị bắt vào công an xã, một thanh niên lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Ngày 5/12, ông Nguyễn Phương Bình - Bí thư Đảng ủy xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, địa phương đã nhờ Công an huyện Đầm Dơi vào cuộc làm rõ nghi vấn ông Lê Hiếu Trung (là Trưởng Công an xã Tạ An Khương Đông) bị “tố” đánh anh Quách Văn Rỡ (21 tuổi, ngụ địa phương) đến ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Quách Văn Rỡ đang điều trị tại bệnh viện.
Quách Văn Rỡ đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối ngày 2/12, khi đang tuần tra trên địa bàn, lực lượng Công an xã Tạ An Khương Đông phát hiện anh Rỡ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì anh Rỡ tăng tốc bỏ chạy. Lập tức, ông Lê Hiếu Trung đã điều khiển xe máy đuổi theo. Trên đường tháo chạy, xe anh Rỡ bất ngờ bị té ngã khiến xe ông Trung cũng ngã theo.

Ngay sau đó, anh Rỡ bị bắt đưa vào trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, người thanh niên này được cho là đã bị ông Trung đánh ngất xỉu. Sau đó, anh Rỡ được đưa đi Bệnh viện huyện Đầm Dơi cấp cứu, nhưng gia đình yêu cầu phải chuyển anh đến BVĐK tỉnh Cà Mau. Các y bác sĩ cho biết, anh Rỡ bị đa chấn thương phần mềm.

Tiếp xúc với phóng viên, cô ruột của nạn nhân cho biết, từ khi anh Rỡ nằm viện đến nay, tiền điều trị đều do cha ruột của ông Lê Hiếu Trung đứng ra chi trả. Ông này cho biết sau khi anh Rỡ xuất viện sẽ giải quyết sau.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tuấn Thanh