1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nghi án nữ sinh bị cưỡng dâm, quay clip

(Dân trí) – Được Tuế gọi điện rủ đi có việc, H liền đi theo xuống thành phố Thanh Hóa. Tại đây, Tuế đã ép H vào nhà nghỉ rồi hiếp dâm, quay clip. Sau đó, Tuế dùng clip thực hiện hành vi dọa dẫm và khống chế H.

Chiều ngày 18/11, ông Lê Kim Sơn, Trưởng Công an xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), xác nhận cháu L.T.H. (SN 1997, ngụ địa phương), hiện đang là học sinh lớp 12 bị Lê Đình Tuế (SN 1990, ngụ xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn), có hành vi ép buộc H. đến nhà nghỉ hiếp dâm rồi chụp hình, quay clip lại để khống chế.

Theo ông Thành, bác ruột của nạn nhân H, sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/11. Cháu H có kể lại cho gia đình là hôm đó, Tuế gọi điện nói đi có việc rồi đưa H xuống thành phố Thanh Hóa. Xuống đến nơi, Tuế ép cháu H vào nhà nghỉ Ngọc Điệp.

Tại đây, Tuế đã cưỡng dâm cháu H. Trong quá trình thực hiện hành vi này, Tuế đã chụp lại ảnh, quay clip lưu lại trong điện thoại. Sau khi đã có được clip trong tay, Tuế  bắt cháu H  phải bỏ học để đi với Tuế. Tuế nói nếu không đi thì hắn sẽ bán H. cho 1 ông già 50 tuổi, tung clip sex lên mạng, dọa chích thuốc cho nghiện.

Gia đình cháu H bức xúc trước sự việc cháu H bị cưỡng dâm và khống chế

Gia đình cháu H bức xúc trước sự việc cháu H bị cưỡng dâm và khống chế

Sau khi được về nhà, do quá hoảng sợ cháu H. đã gọi điện cho bố mẹ đang làm việc ở Đồng Nai kể lại sự việc. Mẹ của H đã gọi về thông báo cho anh em biết.

“Sau khi nghe mẹ cháu H gọi điện kể lại sự việc và dặn chúng tôi là để ý theo dõi cháu. Đến khoảng 13h30’ chiều cùng ngày, thấy Tuế gọi điện đến số máy của H nói đi ra cầu đón thì gia đình đi theo sau. Ra đến cầu gần cổng chào của xã, chúng tôi thấy Tuế đang đứng đợi bên đường. Thấy có người theo dõi, Tuế lên xe phóng đi nhưng chúng tôi đã lao xe ra chặn lại khiến Tuế ngã xuống đường. Một số người dân đi qua thấy vậy liền khống chế Tuế về nhà văn hóa thôn 7. Tại đây, một số người dân đã nhặt được chiếc điện thoại văng ra của Tuế. Sau khi xem thì thấy trong điện thoại có những hình ảnh, clip quay chụp lại cảnh quan hệ tình dục giữa Tuế và cháu H. Sau đó, chúng tôi đã bàn giao điện thoại trong đó có  hình ảnh cùng clip quay cảnh H bị hiếp dâm cho công an xã Vân Sơn thu giữ” – Ông Thành kể lại.

Cũng theo người nhà nạn nhân thì kể từ hôm xảy ra sự việc đến nay, H không nói năng gì cả, luôn tỏ ra hoảng sợ, gia đình nạn nhân luôn cử người giám sát cháu.

Được biết, Tuế là sinh viên Đại học mới ra trường chưa có việc làm. H nói quen biết Tuế cách đây vài tháng do bạn bè giới thiệu.

Ông Lê Kim Sơn, Trưởng Công an xã Vân Sơn cho biết thêm: “Sau khi chúng tôi đến nhà văn hóa, thấy Tuế ngồi trong xó nhà, mặt có vết máu cùng lúc đó thì gia đình Tuế cũng tới. Chúng tôi đã nhanh chóng lập biên bản hiện trường và đưa Tuế đi cấp cứu.  Hiện vụ việc đã được chúng tôi bàn giao cho Công an huyện Triệu Sơn xử lý theo thẩm quyền”.

Bình Minh