1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình

Nghi án chồng dùng dao đâm chết vợ trong đêm rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Trong lúc mất điện, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tiển đã dùng điếu cày đập vào đầu vợ, sau đó dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây ra án mạng xong, người chồng bỏ trốn ngay trong đêm.

Chiều 23/7, tin từ UBND xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan Công an điều tra vụ án mạng xảy trên địa bàn vào tối ngày 22/7.

Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Công an xã Lạc Thịnh cho biết, bước đầu được xác định là nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn, lực lượng Công an tỉnh đang truy tìm người chồng.

Nghi án chồng dùng dao đâm chết vợ trong đêm rồi bỏ trốn - 1

Nghi can Bùi Văn Tiển sau khi sát hại vợ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/7, tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh bị cúp điện. Trong lúc mất điện, hai vợ chồng Bùi Văn Tiển (SN 1979) và Phạm Thị H. (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Bùi Văn Tiển đã dùng điếu cày đập vào đầu chị H., sau đó dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án mạng xong, Tiển bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy tìm nghi can Bùi Văn Tiển.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.

Thái Bá