1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Nghi án bố bị chém tử vong khi đang chở con gái 20 tháng tuổi

(Dân trí) - Anh L.V.H (SN 1986) trú tại thành phố Nam Định khi đang chở con gái 20 tháng tuổi bằng xe đạp điện đi trên đường Mạc Thị Bưởi (kéo dài) thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 5-6 đối tượng đi xe ô tô dùng lê và kiếm chém liên tiếp vào hai cha con. Hậu quả, anh H. bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Anh L.V.H. bị thương quá nặng nên đã tử vong khi đang cấp cứu.
Anh L.V.H. bị thương quá nặng nên đã tử vong khi đang cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 6/4, trên đường Mạc Thị Bưởi (kéo dài), thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo những người chứng kiến vụ việc, các đối tượng rất hung hãn với hung khí trong tay nên không ai dám can ngăn. Sau khi thấy anh H. và con gái đã gục, các đối tượng mới bỏ đi, những người dân xung quang lập tức đưa hai bố con vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Nam Định đã xuống hiện trường để điều tra vụ việc.

Đức Văn