1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi án 3 mẹ con bị giết trong đêm: Chồng tự chặt tay rồi báo công an

(Dân trí) - Bước đầu, nghi phạm được xác định là người chồng, sau khi chém chết vợ và hai con đã chặt đứt cánh tay của mình để tự sát nhưng bất thành. Sau đó, người này gọi điện thông báo vụ việc tới công an.

Cả vùng quê xã Nga An, huyện Nga Sơn rúng động trước thông tin cả 3 mẹ con bị sát hại trong đêm ngày 28/12. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thêu (SN 1982) cùng cháu N.T.D (SN 2006) và N.H.A (SN 2012) đã tử vong, trên người có nhiều vết chém.


Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay (29/12), Hùng có gọi điện cho công an viên của xóm nói đã giết vợ con. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an viên đã đến gia đình anh Hùng. Phát hiện có điều bất thường, công an viên của xóm đã cấp báo lên lãnh đạo xã và UBND huyện Nga Sơn đến gia đình này. Khi mở cửa vào trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con chị Thêu đã tử vong.

Tại hiện trường, chị Thêu và cháu D nằm sấp dưới sàn nhà bếp, trên người có nhiều vết chém. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng chị Thêu, cháu A trên người có nhiều vết chém và đã tử vong.

Vụ án mạng khiến cả vùng quê rúng động
Vụ án mạng khiến cả vùng quê rúng động

Còn Nguyễn Minh Hùng bị thương trong tình trạng một cánh tay bị đứt lìa, máu chảy ra nhiều. Ngay sau đó, Hùng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, chị Thêu là giáo viên của một trường Tiểu học trên địa bàn, còn chồng làm nghề lái xe. Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là căn nhà hai tầng khang trang của gia đình chị Thêu, nằm ở mặt đường liên xã.

Người dân địa phương cho biết, chưa bao giờ họ chứng kiến một vụ án mạng khủng khiếp xảy ra trên địa bàn như thế này. Cũng theo người dân, 2 cô con gái của gia đình chị Thêu rất ngoan và học giỏi. Trước khi xảy ra vụ án mạng, gia đình chị Thêu không có biểu hiện gì bất thường. Nghi phạm vốn là người hiền lành, ít nói, không có mâu thuẫn với ai.

Người dân hiếu kỳ tập trung trước khu vực hiện trường
Người dân hiếu kỳ tập trung trước khu vực hiện trường

Sáng ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông tin chính thức về vụ án mạng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h30 ngày 29/12, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người xảy ra tại thôn 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn. Nạn nhân là 3 người nói trên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Nga Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 28/12, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị Thêu và 2 con gái, làm cả 3 mẹ con tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra
Công an phong tỏa hiện trường để điều tra

Sau đó, Nguyễn Minh Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Đến sáng 29/12, được người thân và hàng xóm phát hiện vụ việc đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đã được lực lượng Công an phong tỏa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, tính chất của vụ án để xử lý trước pháp luật.

Duy Tuyên