1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

“Ngập ngừng” khởi tố vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ

(Dân trí) – Do có nhiều ý kiến trái chiều trong vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ nên cả phía VKSND và Công an huyện Tĩnh Gia vẫn đang chờ ý kiến cấp tỉnh. Vấn đề khởi tố hay không khởi tố đang khiến các nhà chức trách băn khoăn.

Liên quan đến vụ 3 cán bộ thanh tra giao thông là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980) và Lê Chí Hùng (SN 1967) thuộc Đội Thanh tra đường bộ số 2, Sở GTVT Thanh Hóa bị đình chỉ công tác để điều tra, lãm rõ hành vi nhận hối lộ.

Sáng ngày 5/3, trao đổi với PV, Đại tá Lê Hồng Võ, Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia  (Thanh Hóa) cho biết do chưa có hướng dẫn của Công an tỉnh nên vẫn chưa khởi tố vụ bắt quả tang 3 cán bộ thanh tra giao thông nhận hối lộ vào tối ngày 15/10/2013.

“Ngập ngừng” khởi tố vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ
Đại tá Lê Hồng Võ, Trưởng CA huyện Tĩnh Gia "chưa khởi tố vụ bắt quả tang 3 cán bộ thanh tra giao thông"

Cũng theo ông Võ, việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án đã được đưa ra bàn luận giữa phía VKS cũng như phía Công an huyện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa ra được kết luận cuối cùng do có nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 5/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa và Ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phối hợp làm rõ thông tin thanh tra giao thông nhận hối lộ.

Trong công văn ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, ban an toàn giao thông tỉnh và các bên liên quan kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu, nếu có sai phạm phải xứ lý theo quy định của pháp luật; đồng thời có văn bản trả lời cho báo và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. 

“Trong vụ án này, có một số tình tiết như: vụ việc có được 3 người cùng bàn luận, tính toán trước hay không. Nếu 3 đồng chí này cùng đứng một chỗ chỉ cần 100 nghìn cũng có thể khởi tố ngay. Nhưng do 3 người đứng ở 3 nơi khác nhau, số tiền mỗi người nhận dưới 2 triệu đồng/người, chiếu theo điều 279 của Bộ luật hình sự thì không thể khởi tố được. Hoặc nếu chỉ cần 1 trong ba đồng chí này vi phạm hành chính, hay trước đây có vi phạm gì đó thì mới có thể khởi tố được. Chính vì không có sự thống nhất khởi tố hay không khởi tố nên chúng tôi đã làm báo cáo gửi công an tỉnh xin ý kiến để có hướng xử lý” – ông Võ nói.

Còn ông Nguyễn Đình Thế, Viện trưởng VKSND  huyện Tĩnh Gia cũng khẳng định việc khởi tố hay không còn phải đợi ý kiến từ tỉnh. Khi chưa có ý kiến của tỉnh thì chưa thể đưa ra kết luận gì.

Điều đáng nói là vụ án này đã được phía Công an huyện Tĩnh Gia xây dựng kế hoạch và trực tiếp tổ chức bắt do trước đó có nhận được thông tin có hiện tượng nhận hối lộ của 3 thanh tra giao thông ở khu vực xã Trường Lâm nơi tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành. Vì thế, vào tối ngày 15/10, đồng chí Lê Minh Tứ, Phó trưởng công an huyện, thủ trưởng cơ quan điều tra (hiện đã chuyển lên Công an tỉnh) đã trực tiếp chỉ đạo bắt vụ này.

Đặc biệt, tại bản tường trình gửi lãnh đạo Sở GTVT, lãnh đạo Thanh tra giao thông sau khi phạm tội, hai đồng chí Nguyễn Văn Tuấn và Lê Chí Hùng đã ghi nội dung gần như giống nhau.

Nội dung 2 bản tường trình gần như giống nhau khiến dư luận hoài nghi
Nội dung 2 bản tường trình gần như giống nhau khiến dư luận hoài nghi
Nội dung 2 bản tường trình gần như giống nhau khiến dư luận hoài nghi

Những tình tiết này khiến dư luận hoài nghi có sự bàn bạc và từng nhận hối lộ trước đó của 3 thanh tra giao thông?

Nguyễn Thùy