1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Ngang nhiên vác súng vào di sản thiên nhiên thế giới săn động vật quý hiếm

(Dân trí) - Một người đàn ông mới đây đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang khi đang dùng súng kíp săn bắn động vật rừng trái phép trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 10/1, tin từ Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ một người đàn ông ngang nhiên mang súng kíp vào rừng di sản để săn bắn động vật trái phép.

Người bị bắt là Cao Xuân Việt (SN 1974), trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hoá, vì có hành vi vi phạm tại khu vực Hang Thánh, thuộc khoảnh 9, tiểu khu 595, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Ngang nhiên vác súng vào di sản thiên nhiên thế giới săn động vật quý hiếm - 1

Ông Việt cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được các tang vật gồm: 4 cá thể linh trưởng có tổng trọng lượng 14,6 kg, đều đã chết, bị cạo lông, sấy qua lửa, không còn nội tạng và não; 1 khẩu súng kíp tự chế; 1 con dao tông đã cũ; 10 kíp nổ tự chế và 56 viên đạn bi làm bằng chì. 

Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã tạm giữ tang vật vi phạm, thực hiện các biện pháp xác minh tình tiết và tiến hành trưng cầu giám định. Căn cứ kết luận của người giám định tư pháp xác định được 4 cá thể linh trưởng nói trên gồm: 1 cá thể voọc Hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) có trọng lượng 4kg và 3 cá thể voọc chà vá chân đỏ (Pygathrix nemaeus) có tổng trọng lượng 10,6 kg. Đây đều là các loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngang nhiên vác súng vào di sản thiên nhiên thế giới săn động vật quý hiếm - 2

Các cá thể động vật bị săn bắn đều thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm.

Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiến hành chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm nói trên cho Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặng Tài