1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Ngăn nhóm đánh nhau, một người đàn ông bị đâm tử vong

(Dân trí) - Khuya ngày 9/10, tại thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là ông Phan Xuân Thủy, 48 tuổi, trú tại thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang. Theo lời kể của anh Vũ, nhân chứng trong vụ án, ông Thủy bị đâm tử vong do can ngăn một nhóm đánh nhau trong thôn

Trước khi vụ án xảy ra, ông Thủy cùng với nhiều người uống rượu tại đám cưới của ông Cường là người trong thôn. Sau khi uống rượu, nhóm người của ông Thủy sang một địa điểm khác để đánh bài.

Trong sòng bài, vì thấy có nhiều người say làm ảnh hưởng đến người khác nên chủ sòng đã đuổi nhiều người say rượu ra ngoài, trong đó có anh Hùng. Một lát sau, Hoàng Văn Minh (28 tuổi, người Diên Đại) cũng bị đuổi ra khỏi sòng vì làm ồn và không có tiền để đánh tiếp.

Khi ra đây Minh gặp anh Hùng và cả hai xảy ra mâu thuẫn và to tiếng với nhau. Thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, anh Dũng (người tham gia đánh bài) thấy thế bèn vào can ngăn. Dũng vật Minh xuống đất, sau đó Hùng lao vào đánh tới tấp Minh. Ông Thủy lúc này thấy thế nên vào can và đưa Dũng ra về.

Với bản tính côn đồ của mình, Minh đã lao vào đánh lại anh Hùng. Thấy thế ông Thủy mới đưa Hùng vào nhà để tránh đánh nhau. Nghe tin, chú của Minh đến để đưa Minh về nhà. Sau khi Minh được đưa về nhà, ông Thủy bèn mời cả nhóm trong hội đánh bài đi nhậu tiếp.

Nhưng khi cả nhóm vừa quay đầu xe ra phía quán nhậu thì Minh lại đến gây sự chửi bới. Sau khi dứt lời, Minh dùng dao đâm vào bụng của ông Thủy. Bị đâm quá bất ngờ, ông Thủy chạy về phía đám cưới nhà ông Cường rồi gục ngay trước cổng đám cưới.

Gia đình khóc ngất trước cái chết của ông Thủy
Gia đình khóc ngất trước cái chết của ông Thủy

Ngay sau khi bị đâm, người nhà đã đưa ông Thủy đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế, nhưng do vết đâm quá sâu nên ông Thủy đã tử vong vào rạng sáng nay (10/10). Sau khi gây án, Minh đã bị công an bắt giữ để điều tra vụ án.

Được biết, ông Thủy là thầu xây dựng nhỏ tại địa phương, có vợ và 3 người con nhỏ. Đối tượng Hoàng Văn Minh là người sống ở địa phương, có bản tính côn đồ. Y đã từng có 2 tiền án, tiền sự và mới ra tù được một thời gian.


Đông người dân làng tập trung tại nhà nạn nhân

Đông người dân làng tập trung tại nhà nạn nhân

Hiện công an huyện Phú Vang đã bắt tạm giam đối tượng Minh để điều tra làm rõ vụ án mạng này.

 Phạm Công – Đại Dương