1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Ngăn chặn nhóm thanh niên lạng lách, đua xe trên đường

(Dân trí) – Một nhóm hàng chục thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe máy trái phép trên đường nhưng lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức xử lý, đưa các thanh niên cùng xe máy về cơ quan giải quyết.

Ngày 23/5, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Lê Văn Lực – Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 6 xe gắn máy tham gia tụ tập, lạng lách đua xe trái phép vào tối 22/5.

Theo đó, khoảng 21h đêm 22/5, Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo có hàng chục xe gắn máy tụ tập chuẩn bị đua trên đường Như Nguyệt, đoạn gần cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Các xe máy vi phạm đang bị tạm giữ tại CSGT Công an TP Đà Nẵng
Các xe máy vi phạm đang bị tạm giữ tại CSGT Công an TP Đà Nẵng

Tuy nhiên khi thấy lực lượng CSGT xuất hiện, nhóm đối tượng này giả vờ ngồi chơi như không có chuyện gì xảy ra, lực lượng CSGT cũng “rút lui”. Khoảng 1h sau, khi các đối tượng thấy êm thì tổ chức đưa xe ra đường nẹt bô chuẩn bị đua thì lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện, ngăn chặn, vây bắt, tạm giữ nhiều phương tiện, mời người điều khiển về trụ sở PC67 làm rõ.

Sau khi xác định, lực lượng CSGT đã tạm giữ 6 xe gắn máy tham gia đua xe trái phép gồm các xe mang BKS 43K6 – 1750 do Lê Đoàn Sơn Bắc (16 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng điều khiển), xe máy 43C1 – 364.61 do Nguyễn Văn Đức (trú xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế điều khiển), xe 63F8 – 8921 do Đặng Gia Huân (cùng 19 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng điều khiển), xe 43K8 – 4619 do Nguyễn Nhật Thành (18 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng điều khiển), xe 92H1 – 158.34 do Huỳnh Ngọc Vương (21 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam điều khiển) và xe 92E1 – 167.90 (chưa rõ người điều khiển).

Theo lực lượng CSGT, các xe này có biểu hiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy thành nhóm để đua, độ lại kết cấu xe. Với các lỗi vi phạm như vậy thì trung bình mỗi trường hợp sẽ bị xử phạt khoảng 10 triệu đồng.

Theo Trung tá Lê Văn Lực, riêng đối tượng Huỳnh Ngọc Vương với kết quả kiểm tra nồng độ cồn vượt mức cho phép chứng tỏ đã uống rượu bia trước khi đua, đồng thời còn cản đường, tạt đầu xe lực lượng PC67 truy đuổi, do đó sẽ bị áp dụng mức xử phạt nặng hơn. 

Công Bính