1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Nạn nhân trong vụ đâm hàng xóm do mâu thuẫn đường ống nước đã tử vong

(Dân trí) - Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, sau khi bị đâm trọng thương, đến 23h đêm qua (25/10), anh Hoàng Văn Ngân (SN 1982, trú tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 20h tối 25/10, tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang đã xảy ra một vụ xô xát giữa anh Hoàng Văn Ngân và Nguyễn Văn Hùng (SN 1972), trú cùng thôn. Trong lúc ẩu đả, Hùng đã cầm dao đâm xuyên cánh tay trái, trúng vào mạng sườn trái của Ngân khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Anh Ngân đã được gia đình và người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ngay sau đó, Hùng đã bị lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, Công an TP Bắc Giang bắt giữ.

Hiện trường vụ xô xát khiến anh Ngân bị tử vong.
Hiện trường vụ xô xát khiến anh Ngân bị tử vong.

Trước đó, từ đầu năm, Ngân không cho đường ống dẫn nước của Hùng chạy qua sau nhà nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát, do yếu thế nên Hùng bị ba anh em Ngân đánh đập.

Đến khoảng 19h30 tối 25/10, do uất ức vì đi tìm con chó Phú Quốc không thấy, sẵn có men rượu trong người nên khi vừa gặp Ngân, Hùng đã gây sự rồi hai bên đã xảy ra xô xát.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc, khám nghiệm hiện trường và bắt giữ thủ phạm.

Tại cơ quan điều tra, Hùng cho rằng đã xác định tâm lý từ trước sẽ phải đi tù, đền tội khi Ngân chết nên hắn đã đâm nạn nhân không thương tiếc.
Được biết, Hùng là một đối tượng nghiện ma túy, hiện là con nuôi trong một gia đình ở địa phương, bố mẹ đẻ của hung thủ đang sống ở Đông Anh, Hà Nội.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

X. Thái