1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nạn nhân của "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt nói gì?

(Dân trí) - Với biển hiệu, hình ảnh mượn danh Bộ Quốc phòng cùng mức “lợi nhuận khổng lồ”, Liên kết Việt đã đưa hàng chục nghìn nạn nhân vào bẫy. Mỗi người một hoàn cảnh khi "sập bẫy" "tập đoàn lừa đảo" này.

Giấu chồng con để tham gia đa cấp

Chị N (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) – một nạn nhân của Liên kết Việt cho biết, chị được một người tên Hiền ở quận Liên Chiểu giới thiệu tham gia vào công ty Liên kết Việt từ tháng 11/2014.

“Mình thấy giới thiệu rầm rộ quá, có giấy tờ đầy đủ, lãnh đạo mặc đồ quân đội, hát quốc ca nên tin tưởng. Ai ngờ lại bị lừa”, chị N nói.

Theo chị N, người tham gia sẽ ký hợp đồng để mua hàng nhưng hàng chỉ là hình thức. Có một số người đã lấy hàng nhưng có số đến bây giờ cũng chưa có hàng. Thực tế khi tham gia cái này, họ không quan trọng hàng. Họ chỉ quan tâm đến chương trình hoa hồng nhân văn và hoa hồng đại thắng, được chi trả tiền với mức cao kỷ lục.

Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (số 566 đường 2-9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tháo bảng hiệu, khóa kín cửa sau khi lãnh đạo của công ty này bị bắt
Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (số 566 đường 2-9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tháo bảng hiệu, khóa kín cửa sau khi lãnh đạo của công ty này bị bắt

Ai ký hợp đồng tại văn phòng thì nộp tiền vào văn phòng, còn không thì nộp tiền vào tài khoản của ông Lê Xuân Giang. Mà có ký hợp đồng xong họ cũng chuyển tiền vào tài khoản ông Lê Xuân Giang vì tài khoản công ty đứng tên ông Lê Xuân Giang.

Bản thân chị N mua mấy chục mã, mỗi mã như thế có giá 8,6 triệu đồng với tổng số tiền là 400 triệu đồng. Chị đã nhận được hoa hồng khoảng hơn 200 triệu rồi, tính ra bị mất hơn 100 triệu nữa.

“Những người tham gia vào công ty này đa số là phụ nữ, giấu chồng, giấu con tham gia. Giờ bị lừa, tiền cũng không lấy lại được, họ cũng không muốn lên báo. Sợ chồng con biết gia đình lại bị xáo trộn”, chị N nói.

Chị N cũng cho rằng, quản lý nhà nước mình rất lỏng lẻo. Họ làm trong một thời gian dài như thế trên mạng xã hội một cách công khai, các ông tướng tá đứng một hàng, hát quốc ca, mặc quân phục ở ngay thủ đô Hà Nội, giờ bể rồi mới tìm ra.

Người tuyến trên cũng là nạn nhân

Sáng 2/3, bà L (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng nhiều nạn nhân khác của Công ty Liên kết Việt đã đến Công an Đà Nẵng để trình báo sự việc.

Bà L cho biết, bà là giáo viên về hưu và được một người bạn giới thiệu tham gia. Vì tin tưởng bạn, tin tưởng công ty này là của Bộ quốc phòng nên bà tham gia. Bà L mua 5 mã với số tiền 43 triệu đồng và đã nhận được hoa hồng khoảng chục triệu đồng. Mọi thủ tục giấy tờ, nộp tiền đều do bạn của bà làm dùm. Ngoài ra, bà còn mời thêm một người em và một người bạn nữa tham gia. “Bạn cô ở tuyến trên cũng là nạn nhân”, bà L nói.

Bà L nói thêm, vì họ giới thiệu đây là công ty của Bộ Quốc phòng nên mọi người rất tin tưởng. Mình thấy các công ty Bộ Quốc phòng đều làm ăn tốt, lại được nhận hoa hồng nên không nghi ngờ gì cả.

Còn chị Th (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho hay, chị bán cửa hàng trang trí thạch cao. Năm ngoái, cô giáo chủ nhiệm của con gái chị giới thiệu. Vì thấy giới thiệu đây là công ty của Bộ quốc phòng, lãnh đạo mặc quân phục, đeo quân hàm lại cả nể với cô giáo nên chị quyết định tham gia. Đây là lần đầu tiên chị tham gia, chị cũng chưa quen nên chưa giới thiệu ai cả.

“Chị mua 3 mã với số tiền 25,8 triệu đồng nhưng cũng đã nhận được hoa hồng 5 triệu đồng. Giờ mất tiền rồi cũng đành chịu. Chồng chị bảo: được thì là trời cho, không được thì là trò chơi ”, chị Th nói.Theo thống kê ban đầu, tại Đà Nẵng có khoảng hơn 1.200 người là nạn nhân của công ty Liên kết Việt, bị chiếm đoạt với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Người mua nhiều nhất là 200 mã. Người mua ít cũng vài ba mã.

Theo thống kê ban đầu, tại Đà Nẵng có khoảng hơn 1.200 người là nạn nhân của công ty Liên kết Việt, bị chiếm đoạt với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Người mua nhiều nhất là 200 mã. Người mua ít cũng vài ba mã.

Còn tại Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - PGĐ CA tỉnh Nghệ An xác nhận CA tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng PC46 vào cuộc điều tra làm rõ.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 (Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đã nhận được uỷ thác của C46 và tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ theo chỉ đạo của cấp trên. Hiện C46 đang chỉ đạo chung các tỉnh thành có liên quan đến Công ty Liên kết Việt, trong đó có tỉnh Nghệ An. Nếu trong trường hợp có người bị hại đứng ra tố cáo tội ác thì chúng tôi sẽ đứng ra hướng dẫn cho họ”.

Đại diện cơ quan này cũng cho biết, trên địa bàn tỉnh đang có một Chi nhánh của Công ty Liên kết Việt. Tuy nhiên, trong những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa có công dân nào đứng ra tố cáo hành vi của Công ty này.

Khánh Hồng - Nguyễn Duy