1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Nạn nhân bị bán sang Trung Quốc trở về nước tố cáo kẻ buôn người

(Dân trí) - Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi mua bán người.

Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Hồng (SN 1966, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành Hải Dương) và Nguyễn Sĩ Thịnh (SN 1989, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Trước đó, trong quá trình đang sinh sống bên Trung Quốc, Nguyễn Sĩ Thịnh có quen biết với Nguyễn Thị Hồng. Tại đây, Hồng đặt vấn đề với Thịnh là tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bán cho Hồng với số tiền từ 10 15 triệu đồng/ người và Thịnh đã đồng ý tìm người cho Hồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan điều tra.

Đến tháng 6/2013, trong một lần lên Lạng Sơn chơi, Thịnh quen và giữ liên lạc với chị Hứa Thị L. (SN 1996, trú tại xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Thời gian sau, Thịnh rủ chị L. xuống Thái Nguyên chơi rồi lừa sang Trung Quốc bán cho Nguyễn Thị Hồng với giá 13 triệu.

Đến cuối năm 2013, nạn nhân trở về Việt Nam làm đơn tố cáo hai đối tượng Hồng và Thịnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc xác minh và làm rõ, đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối với Thịnh và Hồng về hành vi mua bán người. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Q. Đô