1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nam thiếu niên giả gái bán dâm trộm tài sản người “ham vui”

(Dân trí) - Không có việc làm và cần tiền tiêu xài, Công giả làm gái bán dâm để trộm cắp tài sản của khách mua dâm.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản do Thạch Thành Công (sinh năm 2003, quê Trà Vinh) và Đoàn Minh Giỏi (sinh năm 1999, quê Sóc Trăng) cùng thực hiện.

Theo đó, Công giả làm gái bán dâm, còn Giỏi có nhiệm vụ chở Công đi tìm “con mồi”. Khi vào khách sạn bán dâm, Công lợi dụng nạn nhân sơ hở để lấy tài sản, còn Giỏi có nhiệm vụ đứng bên ngoài cảnh giới.

Nam thiếu niên giả gái bán dâm trộm tài sản người “ham vui” - 1
Đoàn Minh Giỏi (trái) và Thạch Thành Công

Tối 11/3, Giỏi điều khiển xe máy chở Công đến đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) để tìm khách mua dâm. Giỏi đậu xe ở phía đối diện để quan sát và chở Công tẩu thoát khi có cơ quan chức năng đi tuần tra.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, P.Q.H. (sinh năm 1999, ngụ quận 12) đến gặp Công thoả thuận mua dâm với giá 200 ngàn đồng, tiền thuê phòng khách sạn do Công trả.

Sau đó, H. chở Công đến khách sạn S.L. gần đó. Lúc này, Giỏi cũng đi xe máy theo đến khách sạn và đứng bên ngoài hỗ trợ. 

Tại khách sạn, Công yêu cầu H. đưa tiền bán dâm để trả tiền thuê phòng và H. đưa 1 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Công lấy trả tiền phòng, tiền nước uống hết 110 ngàn đồng, số tiền còn lại Công đưa cho H. cất giữ.

Sau khi nhận phòng, Công yêu cầu H. vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, ở bên ngoài, Công lấy 790 ngàn đồng và iPhone Xs Max rồi tẩu thoát.

Phát hiện bị trộm, H. chạy ra ngoài truy hô. Lúc này, tổ tuần tra Công an phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) đang làm nhiệm vụ tiến hành bắt giữ Công và Giỏi cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Thạch Thành Công là người chưa thành niên, còn Đoàn Minh Giỏi bị nghiện ma túy. 

Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Công và Giỏi về tội trộm cắp tài sản.

H.Thuận