1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên giả vờ đau bụng để lừa cô gái vào nhà nghỉ ép quan hệ

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố, tạm giam Trần Văn Sinh (SN 1990), trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 14-1-2017, nạn nhân là chị D.T.P.A (SN 1993), trú tại thôn Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hoảng sợ đến Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân trình báo về việc có người bạn trai mới quen tên Hùng đưa vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục... Sau đó, lợi dụng lúc chị P.A vào nhà vệ sinh đã lấy túi xách, xe máy đi mất.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Khương Mai đã trình báo lên Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận truy tìm đối tượng.

Đối tượng Trần Văn Sinh.
Đối tượng Trần Văn Sinh.

Sau nhiều ngày điều tra, cuối tháng 1 -2017, lực lượng Công an quận Thanh Xuân đã xác định đối tượng Hùng tên thật Trần Văn Sinh, trú trại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai khai nhận từ đầu tháng 12-2016, qua mạng xã hội Facebook anh ta kết bạn, làm quen với P.A, ngỏ ý yêu đương nhưng nạn nhân chưa đồng ý vì mới li dị chồng.

Khoảng 7h sáng ngày 14-1, khi đang ở nhà trông con, Sinh nhận được tin nhắn của P.A nhờ anh ta đi cùng xuống Hà Nội lấy đồ mỹ phẩm, nước hoa mang về bán Online. Lúc này, vợ Sinh đi làm, Sinh liền đưa con cho bố mẹ đẻ trông rồi bắt xe buýt đến điểm hẹn ở khu công nghiệp Bình Xuyên 1 để gặp P.A. Sau khi nhận dạng ra cô gái mặc áo đỏ, đi xe Honda Vision đang đứng đợi, Sinh tiến tới giới thiệu rồi chở P.A xuống Hà Nội lấy hàng ở đường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, Sinh lấy lý do phải đợi bạn để lấy tiền và kêu đau bụng nên muốn vào nhà nghỉ để đi vệ sinh, mục đích để quan hệ tình dục với P.A. Sinh điều khiển xe máy đi lòng vòng rồi chở nạn nhân vào nhà nghỉ Phương Thảo trên đường Trường Chinh (nhà nghỉ này Sinh đã từng vào ngủ với bạn nên quen thuộc).

Vào quầy lễ tân, P.A nói sẽ đợi ở dưới nhưng Sinh không đồng ý và đẩy cô gái lên phòng cùng mình. Khi vào đến phòng 202 của nhà nghỉ, Sinh vào nhà vệ sinh khoảng 5 phút rồi ra ngoài nói chuyện với nạn nhân và dùng vũ lực để cởi quần và ép P.A quan hệ tình dục nhưng bị cô gái chống cự, kêu khóc thảm thiết.

Sợ bị chủ nhà nghỉ phát hiện nên anh ta dừng lại và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Sinh giả vờ gọi điện thoại cho bạn đến để đe dọa P.A. Qúa sợ hãi, cô gái quỳ xuống van xin thì Sinh bảo vào nhà vệ sinh mặc quần rồi xuống quán nước nói chuyện. Lợi dụng nạn nhân vào phòng tắm, Sinh lấy túi xách, điện thoại, chìa khóa xe máy của P.A rồi xuống lấy xe đi thẳng về Vĩnh Phúc. Trên đường đi, anh ta mở túi xách lấy hơn 1 triệu đồng, các lọ nước hoa và tháo sim điện thoại của P.A đối tượng vứt dọc đường.

Ngày 15-1, Sinh đem xe máy trộm cắp được và giấy tờ xe của P.A đến khu vực thôn Chùa, xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường để cầm cố 12 triệu đồng cùng với số tiền của nạn nhân đem đi trả nợ lô đề và tiêu xài. Riêng điện thoại của nạn nhân, Sinh để lại sử dụng.

Theo Út Nguyễn

An ninh thủ đô