1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ bằng cáp điện thoại

(Dân trí) - Thi thể của nam thanh niên được người dân phát hiện trong tư thế treo cổ bằng một sợi cáp điện thoại trên một cây to ven đường. Điều lạ là chân nạn nhân vẫn chạm đất.

Ngày 4/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân nam thanh chết trong tư thế treo cổ tại vườn cây thuộc khu phố 1, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Trước đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, một số người dân đi trên đường số 1 (tổ 5, khu phố 1, phường Bửu Long) thì bất ngờ phát hiện thi thể một thanh niên treo trên một cây to cách đường khoảng 20m. Khi đến gần kiểm tra phát hiện nam thanh niên đã chết, người dân đã báo lực lượng chức năng.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ việc
Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ việc

Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Sang (19 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Tại hiện trường, nạn nhân treo bằng một sợi cáp điện thoại vẫn còn nối với lưới điện, mặt úp vào gốc cây, chân chạm đất, hai tay nắm chặt, bên cạnh còn một chiếc nón màu xanh và đôi dép phía dưới chân. Túi sau nạn nhân còn một cái ví, trong đó có giấy tờ tùy thân.

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tại hiện trường, thi thể của nạn nhân được chuyển về nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y sau đó.

Theo một số người dân chứng kiến vị việc, qua tư thế của nạn nhân, đây có thể là một vụ giết người rồi tạo hiện trường giả vì chân nạn nhân vẫn chạm đất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy