1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nam thanh niên bị đâm chết khi cố vuốt ve tiếp viên quán cà phê

(Dân trí) - Trên đường đi làm về ngang qua quán cà phê nơi bạn gái đang làm tiếp viên, Vinh thấy nam thanh niên tên Chiến, là khách uống cà phê đang ngồi cạnh bạn gái và vuốt má cô này nhiều lần. Bực tức, Vinh vạy về nhà lấy dao đến đâm Chiến tử vong.

Ngày 18/4, Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM xác nhận, đang tạm giữ Ngô Nguyễn Hữu Vinh (21 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra vì liên quan đến vụ án mạng khiến 1 thanh niên bị đâm tử vong. Nạn nhân là Phạm Minh Chiến (22 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM).

Ngô Nguyễn Hữu Vinh
Ngô Nguyễn Hữu Vinh

Điều tra bước đầu của công an xác định, Vinh và H. (18 tuổi, cùng quê Kiên Giang) yêu nhau và thuê trọ sống chung như vợ chồng tại đường số 7 (phường An Lạc A).

Hằng ngày Vinh đi làm bảo vệ, H. đi làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê Đại Hải Phúc trên đường số 7 (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Tối 17/4, trên đường đi làm về ngang qua quán cà phê Đại Hải Phúc. Đứng bên đường, Vinh thấy Chiến đang ngồi cạnh H. và vuốt má cô này nhiều lần, nhưng đều bị H. tìm cách tránh.

Hung khí công an thu giữ
Hung khí công an thu giữ

Lúc này Vinh tiến lại kêu H. lên xe để chở về nhưng cô gái cho biết chưa hết giờ làm nên chưa thể về.

Trong lúc 2 người đang đứng nói chuyện thì Chiến ra xe máy, lấy nón bảo hiểm đánh Vinh. Bực tức, Vinh vạy về nhà lấy dao đến đâm một nhát trúng hốc trái cổ Chiến.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Triều An cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Vinh chở bạn gái về nhà rồi đi bộ đến trụ sở công an đầu thú.

Thảo Trần