1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nam sinh lớp 9 đâm chết bạn ngay trong trường

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn, giữa Bằng và Đức xảy ra xô xát với nhau trong giờ ra chơi, Bằng bực bội bỏ về lớp và dùng dao nhọn mang theo đâm bạn tử vong tại chỗ.

800x600

Bị cáo 14 tuổi trước vành móng ngựa

Ngày 25/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Chí Bằng (14 tuổi, trú xã Ea Hiu, Krông Pắk) với tội danh “giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h30, ngày 3/11/2014, Phan Chí Bằng (lớp 9D) và Lê Hoàng Đức (15 tuổi, lớp 9B) đều là học sinh trường THCS Võ Thị Sáu (xã Hoà An, huyện Krông Pắk) có xảy ra xích mích rồi xô xát nhau trong giờ ra chơi và được bạn bè can ngăn.

800x600

Ngôi trường nơi xảy ra vụ án mạng

Bằng bực mình bỏ về lớp thì Đức sang dùng ghế nhựa đánh vào người Bằng; Lúc này, Bằng vội lấy con dao nhọn giấu sẵn trong cặp rượt đuổi đâm 1 nhát trúng lưng Đức, rồi đâm thêm 1 nhát vào vùng ngực khiến Đức gục xuống tại hành lang lớp học.

Sau khi gây án, Bằng vội bỏ chạy nhưng bị bảo vệ và thầy cô nhà trường giữ lại; còn Đức mặc dù được đưa đi viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Chí Bằng 11 năm tù vì tội “giết người” và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 92 triệu đồng.

Trương Nguyễn