1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Mượn xe ô tô mang đi cầm cố rồi trộm lại xe để trả cho chủ

(Dân trí) - Mượn được xe ô tô của bạn, Tín đã mang cầm cố lấy 190 triệu đồng. Sau đó, Tín lên kế hoạch trộm lại chiếc xe để tại nơi cầm đồ để trả lại cho bạn.

Ngày 21/4, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Bùi Tấn Tín (29 tuổi, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Mượn xe ô tô mang đi cầm cố rồi trộm lại xe để trả cho chủ - 1
Đối tượng Tín tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 5/2019, Tín có mượn một chiếc xe ô tô hiệu Madaz CX5 của một người bạn tại tỉnh Gia Lai rồi mang lên TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cầm cố với số tiền 190 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Tín nảy sinh ý định trộm lại chiếc ôtô đã cầm cố để trả lại cho bạn. Tín đã lên kế hoạch móc nối với người làm thuê ở tiệm cầm đồ và trộm chiếc ô tô để trả lại, rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau đó, Tín đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Tín bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Ea Ngai (huyện Krông Búk). Thời điểm bị bắt giữ, Tín mang theo người 1 dao găm và 1 bình xịt hơi cay.

Trước đó, Tín có 2 tiền án về tội “ trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm