1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mượn ô tô cầm cố lấy tiền đánh bạc

(Dân trí) - Lợi dụng sự quen biết, Đăng đến nhà chị N. mượn xe nhưng rồi mang vào Hà Tĩnh cầm cố lấy 150 triệu đồng. Số tiền này Đăng nướng gần hết vào trò đánh bạc bằng các trò game qua mạng internet.

Bị cáo Nguyễn Hải Đăng tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Hải Đăng tại phiên tòa

Ngày 10/11, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Hải Đăng (SN 1980, trú TP Vinh, Nghệ An).

Do có quan hệ họ hàng nên ngày 2/4, khi Đăng ngỏ ý mượn xe ô tô đi giải quyết công việc, gia đình chị N. giao xe ô tô 4 chỗ cho Đăng sử dụng. Sau khi mượn được xe, Đăng đưa sang một cửa hàng cầm đồ ở Hà Tĩnh cầm cố, lấy 150 triệu đồng. Phần lớn số tiền được Đăng nướng vào trò chơi đánh game ăn tiền trên mạng. Thua gần hết tiền, Đăng khóa điện thoại, bỏ trốn vào Nam.

Quá ngày hẹn không thấy Đăng trả xe, gọi điện không được, chị N. tìm bằng thiết bị định vị và phát hiện xe ô tô của mình đang nằm trong cửa hàng cầm đồ. Người phụ nữ này đã trình báo sự việc đến cảnh sát.

Anh Nguyễn Anh Tuân (SN 1988, chủ cửa hàng cầm đồ) đã đến cơ quan điều tra giao nộp chiếc xe ô tô nói trên cùng 1 số giấy tờ liên quan đến việc Nguyễn Hải Đăng cầm cố chiếc xe.

Biết không thể trốn tránh, ngày 14/6/2017, Nguyễn Hải Đăng đến cơ quan điều tra khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc xe được trả lại cho gia đình chị N.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Đăng 8 năm tù về tội ''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'', buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã cầm cố xe cho anh Nguyễn Anh Tuân.

Hoàng Lam