1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

"Mượn" hàng chục xe máy của người thân mang đi... cầm

(Dân trí) - Để có tiền hút ma túy, Thọ đã mượn xe máy, điện thoại của người thân mang đi bán hoặc cầm cố mà không hoàn trả lại.

Ngày 15/1, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Thọ (SN 1992, ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thọ cùng tang vật
Đối tượng Thọ cùng tang vật

Theo thông tin ban đầu, Thọ là đối tượng đã phải đi tù 2 lần về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi ra tù, Thọ vẫn tiếp tục ăn chơi lêu lổng không lo làm ăn hoàn lương.

Để có tiền mua ma túy sử dụng Thọ đã tìm đến nhà của những người quen rồi vờ mượn xe máy, điện thoại để đem đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Thấy bị Thọ lừa, người dân đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Sau khi bị bắt giữ, Thọ đã khai nhận đã gây ra 15 vụ mượn tài sản chủ yếu là xe máy của người thân đem đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm