1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Mượn giấy tờ tùy thân của bạn thuê xe đi cướp

(Dân trí) - (Dân trí) – Để che giấu danh tính, Tiến đã mượn giấy tờ tùy thân của bạn rồi thay ảnh mình vào để thuê xe đi cướp. Với hình thức trên, Tiến đã thực hiện gần 10 vụ cướp với tổng số tiền trên 45 triệu đồng.

Ngày 14/1, TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Văn Thanh Tiến (24 tuổi, ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Ngoài ra, Tiến còn bị buộc phải bồi thường gần 39 triệu đồng cho các bị hại.

Bị cáo Tiến tại tòa 
Bị cáo Tiến tại tòa 

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2014, với mục đích che giấu danh tính, Tiến mượn chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe của một người bạn trạc tuổi ở huyện Tuy Phước. Sau đó, Tiến gỡ ảnh ra rồi gắn ảnh mình vào rồi vào TP Quy Nhơn thuê một chiếc xe máy để đi cướp.

Thủ đoạn của Tiến là lợi dụng lúc đêm tối, khi thấy những phụ nữ đeo trang sức bằng vàng là y áp sát ra tay cướp giật. Với thủ đoạn trên, từ 20/8 đến 21/9/2014, Tiến đã thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản, gồm 1 điện thoại di động, hơn 18 chỉ vàng 18k với tổng trị giá hơn 45 triệu đồng.

                                             Doãn Công