1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Mua bán ma túy, hai cậu cháu “rủ nhau” vào tù

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, Tuấn lấy ma túy đi bán. Sau đó, Tuấn còn rủ thêm đứa cháu cũng là con nghiện ma túy cùng tham gia mua bán ma túy trái phép. Hậu quả, hai cậu cháu chia nhau 32 năm tù.

Ngày 3/9, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Đỗ Thanh Tuấn (SN 1982) và cháu ruột Đỗ Thanh Tấn (SN 1993), cùng trú tại khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 01/01/2019, khi Tấn vừa nhận một hộp quà từ trạm xe khác trên đường Lý Thái Tổ (thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) đi ra thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Mỹ Long bắt giữ.

Mua bán ma túy, hai cậu cháu “rủ nhau” vào tù - 1

Tang vật phạm tội của Tuấn và Tấn

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong hộp quà có 2 bọc nilon chứa 179,87 gram ma túy đá. Qua lời khai của Tấn, ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn tại phường Bình Đức, tiếp tục thu giữ tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy của Tuấn.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng 1 năm Tuấn đã 1 lần mua 1 bọc ma túy giá 4 triệu đồng ở thành phố Cần Thơ và 7 lần mua ma túy của đối tượng tên Kha ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần từ 30 gram  đến 100 gram với giá từ 14 triệu đến 48 triệu đồng.

Mua bán ma túy, hai cậu cháu “rủ nhau” vào tù - 2

Tuấn và Tấn bị tuyên phạt  32 năm tù về tội mua bán chất ma túy

Riêng ngày 01/01/2019, Kha gửi 180gram ma túy đá bán cho Tuấn qua dịch vụ xe khách về thành phố Long Xuyên, Tuấn nhờ Tấn là cháu ruột của Tuấn đến lấy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Trong quá trình mua bán ma túy, khoảng tháng 11/2018, Tuấn rủ Tấn tham gia mua bán ma túy cho nhiều người để thu lợi.

Số ma túy mua về, Tuấn trích lại một ít sử dụng, số còn lại phân lẻ thành nhiều bọc nhỏ để trực tiếp bán hoặc giao cho Tấn mang đi bán cho nhiều người nghiện trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Châu Phú và Phú Tân, tỉnh An Giang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thanh Tuấn 17 năm tù và Đỗ Thanh Tấn 15 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

 Nguyễn Hành