1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một thủ lĩnh giỏi khám phá án ma túy

Tôi gặp Đại tá Nguyễn Xuân Kiên, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Lai Châu vào một buổi chiều tháng 8. Phong thái điềm tĩnh và nụ cười phúc hậu của anh khiến tôi quên đi cảm giác mình đang đối diện với một thủ lĩnh kỳ cựu về trấn áp tội phạm ma túy.

Tính riêng từ năm 2012 đến nay, anh đã trực tiếp chỉ đạo khám phá 114 vụ, bắt 165 đối tượng, thu hơn 8kg heroin, 12kg thuốc phiện và nhiều tài sản liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy. Anh kể cho chúng tôi nghe về chuyên án anh vừa chỉ huy triệt phá đầu tháng 6/2013.

Qua công tác nghiệp vụ, anh biết có một số đối tượng ở huyện Mường Chà, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đang thu gom heroin với số lượng lớn, sau đó sẽ vận chuyển sang Lào Cai (qua tuyến đường của Lai Châu) để tiêu thụ. Ngay lập tức, anh đã chỉ đạo các mũi trinh sát lần tìm, theo dõi hoạt động của đối tượng…

Sau gần một tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, với phương châm “rút dây, không động rừng” nhằm triệt phá toàn bộ đường dây và thu tang vật, chiều tối 1/6, anh quyết định “tung lực lượng” phá án.

Đến 2h ngày 2/6, trên chiếc xe khách mang BKS 27B – 000.95 chạy tuyến Điện Biên – Lào Cai, khi đến địa phận bản San Thàng 2, xã San Thàng (thị xã Lai Châu), anh và đồng đội đã bắt giữ được 3 đối tượng: Và Thị Dính, ở bản Háng Lia 2, xã Keo Lôm; Giàng A Nếnh, ở bản Bom 2, xã Phình Sáng, huyện Điện Biên Đông và Vàng A Súa, trú tại bản Quang 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), thu 5 bánh heroin cùng 991 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án ngày 5/6 tiếp tục bắt Tráng Seo Quáng, ở bản Pha Loong 2 (xã Pha Loong, Mường Khương, Lào Cai).

Đại tá Nguyễn Xuân Kiên.
Đại tá Nguyễn Xuân Kiên.

Ngoài ra, anh và đồng đội còn khám phá nhiều chuyên án khác như: Ngày 3/8/2012 bắt Lầu A Lử, trú tại xã Sa Dung, huyện Điện Biên (Điện Biên), thu 8.479 viên ma túy tổng hợp.

Hồi 14h30 ngày 21/6, tại Km 24+400 QL4D, đoạn thuộc địa phận xã Lả Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, Phòng PC47 Công an Lai Châu phá án, bắt quả tang đối tượng Sùng A Di (ở bản Ngám Ca C, xã Phú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin được đối tượng cất giấu dưới lớp bọc yên xe máy.

Theo các CBCS trong lực lượng Công an Lai Châu đã từng cùng Đại tá Nguyễn Xuân Kiên tham gia phá án thì anh luôn chớp đúng thời cơ, triển khai phương án nhanh và ứng biến linh hoạt nên rất nhiều chuyên án phức tạp đã được anh và đồng đội xử lý nhanh chóng.

Đại tá Nguyễn Xuân Kiên và đồng đội đã tạo nên một bề dày thành tích: Liên tục từ năm 2004 đến tháng 8/2013 thời gian anh là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đơn vị liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2004 và 2012 được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công và 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 14 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Bằng khen, Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 7 cá nhân được bầu chọn là gương mặt thanh niên tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân

Theo Đình Thuấn
Công an nhân dân