1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Một thanh niên bị chém gục trong quán nhậu

(Dân trí) - Phát hiện đối thủ từng đánh mình, nhóm của Thành gọi thêm đồng bọn, cầm theo mã tấu đến chém một thanh niên gục ngay trong quán nhậu.

Nhóm côn đồ bị bắt tại cơ quan công an
Nhóm côn đồ bị bắt tại cơ quan công an

Sáng 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, các trinh sát vừa bắt được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Thành (26 tuổi), Đoàn Thanh Long (24 tuổi) và Trần Trung Nhân (29 tuổi tất cả cùng ngụ tại TP.Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra khoảng 23h ngày 31/7/2012, khi đang ngồi trong quán nhậu thuộc địa bàn phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một), Long và Thành nhìn thấy anh Lê Văn Tỏ (23 tuổi) ngồi ở bàn bên cạnh. Thành kể cho Long nghe từng bị Tỏ đánh. Nghe xong chuyện Long và Thành bàn bạc kế hoạch và chuẩn bị hung khí trả thù. Long gọi điện thoại kêu Nhân chuẩn bị 2 cây mã tấu.

Nhân chạy đến quán và đưa cho Long 1 cây mã tấu, mình giữ 1 cây. Cả nhóm đi thẳng đến bàn nơi Tỏ đang ngồi, bất ngờ chém tới tấp cho đến khi nạn nhân gục bên vũng máu.

Sau khi chém anh Tỏ, cả 3 đối tượng Thành, Long, Nhân bỏ trốn, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận của Trung tâm giám định y khoa, pháp y tỉnh Bình Dương, anh Tỏ bị thương tật tỉ lệ 33%.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được nhóm côn đồ khi bọn chúng đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Trung Kiên