1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương

Một thanh niên bị bạn cùng nhóm đâm chết trước cửa quán karaoke

(Dân trí) - Cả nhóm cùng nhau đi hát karaoke rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau. Một thanh niên đã rút dao đem theo đâm một thanh niên cùng nhóm khiến người này tử vong sau đó.

Một lãnh đạo xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương sáng nay (20/10) đã xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo đó, vào tối ngày 19/10, một nhóm thanh niên đã đến hát karaoke tại quán một ở thôn Tràng Kỹ thuộc địa bàn xã Tân Trường. Đến khoảng 23h thì trong nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ nhau khiến chủ quán buộc phải mời tất cả ra ngoài.

Tuy nhiên, khi ra đến ngoài đường nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục cãi vã nhau, thậm chí còn lao vào đấm đá nhau túi bụi. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bất ngờ bị gục xuống, máu chảy lênh láng. Nạn nhân được xác định là Đặng Đình Tiệp (SN 1982, ỡ xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Ngay khi phát hiện sự việc, cả nhóm vội vàng đưa Tiệp đến bệnh viện Đa khoa Cẩm Giàng để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Tiệp được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tại đây, mặc dù được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa nhưng Tiệp đã tử vong vào sáng ngày 20/10.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh cùng công an huyện Cẩm Giàng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Do quán karaoke trên có camera lắp đặt tại khu vực xảy ra vụ hỗn chiến nên đã giúp cơ quan điều tra xác định, trong lúc hỗn chiến Phạm Đình Cường (SN 1993, ở xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng) đã móc trong túi con dao bấm nhỏ đâm vào Tiệp.

Vụ việc hiện đang được công an tỉnh Hải Dương tiếp tục làm rõ.

An Nhiên