1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long

Một phụ nữ bị nhóm người khống chế đòi nợ 70 triệu đồng

Người nợ tiền chưa có khả năng trả nợ, Diễm cùng nhóm người đi cùng khống chế nạn nhân đưa lên ôtô chở từ Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh thì bị phát hiện.

Ngày 6-1, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ đối với Vương Tấn Đạt (SN 1984, ngụ tỉnh Kiên Giang), Huỳnh Tuấn Vũ (SN 1994) và Lê Trúc Diễm (SN 1976, cùng ngụ TP Cần Thơ) điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 5-1, Đội Cảnh sát giao thông 19.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long đã phát hiện ôtô mang BKS 51H-080.66 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. 

Một phụ nữ bị nhóm người khống chế đòi nợ 70 triệu đồng - 1

Những người liên quan được đưa về trụ sở làm việc. 

Trên xe có 5 người, gồm nhóm người đi cùng Diễm và N.D.P. (SN 1974, ngụ TP Cần Thơ). Lực lượng làm nhiệm vụ, phát hiện trên ôtô có 2 con dao thái lan và nhóm người này có dấu hiệu bắt người trái pháp luật.

Qua làm việc, Diễm trình bày chị P. có nợ số tiền 70 triệu đồng. Ngày 5-1, Diễm cùng Đạt và Vũ đi từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Minh và hẹn gặp P. để nói chuyện. Chị P. không có tiền trả, cả nhóm khống chế nạn nhân dự tính chở từ Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh. 

Một phụ nữ bị nhóm người khống chế đòi nợ 70 triệu đồng - 2

Diễm tại cơ quan Công an. 

Trên đường đi, ôtô của nhóm người này bị lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra, sau đó bàn giao cho Công an thị xã Bình Minh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Văn Vĩnh

Công an nhân dân