1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Một nữ bác sỹ nghi bị chồng sát hại dã man tại nhà

(Dân trí) - Bác sỹ Trần Thị Hiền, Phó trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai được xác định đã tử vong và người chồng bị ngộ độc rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai từ chiều ngày hôm qua (2/3).

Thông tin trên do bác sỹ Nguyễn An Hùng, Giám đốc Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai cung cấp cho PV Dân Trí lúc 10h sáng nay (3/3).

Theo thông tin ban đầu của công an tỉnh Lào Cai, trước đó, khoảng 17h ngày 2/3 cháu Bùi Huy H. (sinh năm 2004) là con trai chị Trần Thị Hiền (sinh năm 1977) đi học về thấy nhà mình (ở đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai) cửa xếp phía ngoài khoá, bên trong là lớp cửa kính thuỷ lực không khoá. H. đã lấy chìa khoá mở cửa đi vào trong nhà không gặp ai. H. cất cặp sách vào phòng và đi lên tầng thì nhìn thấy mẹ Hiền đã chết nằm ở nền gạch bên cạnh chiếc búa đinh, đầu có nhiều vết máu.

Tiếp tục chạy lên tầng 3, cháu H. phát hiện bố đẻ là ông Bùi Huy Đông (sinh năm 1971) đang ngồi vị trí cạnh téc nước trên tum nhà xung quanh có nhiều vết nôn ói. Cháu H. đã chạy ra ngoài nhà gọi bác ruột tên là Sơn ở nhà đối diện và gọi hàng xóm đưa bố cháu đi bệnh viện cấp cứu.


Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Tại hiện trường vụ án, lực lượng chức năng xác định chị Hiền đã chết nghi do bị chồng dùng búa đinh bằng sắt đập nhiều nhát vào đầu.

Còn anh Đông được các bác sỹ xác định đã uống thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột để tự tử. Hiện anh Đông vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Bác sỹ Nguyễn An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cũng cho biết, nữ bác sỹ Trần Thị Hiền là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chị luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân khen ngợi.

Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai đang phối hợp với gia đình tổ chức lo hậu sự cho bác sỹ Trần Thị Hiền, đồng thời tiếp tục tổ chức cấp cứu tích cực cho anh Đông.

Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương phối hợp với công an thành phố Lào Cai và cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Ngọc Triển